An ninh hình sự

Bị khởi tố bị can vẫn gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy

16/08/2019, 14:15

​​​​​​​Trong lúc được tại ngoại sau khi bị khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản, đối tượng liên quan vẫn gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy khác.

img
Các đối tượng Tiêu Công Nhật (phải) và Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an. Ảnh Báo Bắc Giang.

Ngày 16/8, nguồn tin từ Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1988, trú tại thôn Vĩnh Thái, xã Hồng Thái Đông), Tiêu Công Nhật (SN 1983, trú tại thôn Bãi Dài, xã An Sinh) cùng thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Lục Nam liên tục nhận được thông tin trình báo của người dân về việc liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 8/8, anh Vũ Quang Nam (SN 2001, ở thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) bị kẻ gian lấy một xe máy.

Trưa 5/8, anh Nguyễn Huy Long (SN 1986, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) cũng bị kẻ gian lấy cắp xe máy BKS 98K9-0673.

Ngày 4/8, khi đi làm đồng, ông Vũ Văn Tuấn (SN 1963, ở thôn Đồng Giàng, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam) cũng bị mất trộm chiếc xe mô tô BKS 98B2- 206.05.

Trước sự việc trên, Công an huyện Lục Nam chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và các lực lượng chức năng tuần tra, triển khai các biện pháp đấu tranh.

Khoảng 16h, ngày 12/8, tổ công tác Công an huyện Lục Nam phát hiện 2 đối tượng đi xe máy BKS 24B2 - 030.48 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra, phát hiện trên người các đối tượng có bộ vam phá khóa.

Qua công tác đấu tranh, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Trường thừa nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên. Tang vật được bọn chúng đem về thị xã Đông Triều bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, tháng 2/2019, Nguyễn Văn Trường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam khởi tố bị can vì liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn và đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng Tiêu Công Nhật có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an huyện Lục Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.