An ninh hình sự

Bị la rầy, nam thanh niên đâm cha dượng tử vong

29/08/2022, 11:51

Trong lúc tức giận vì bị cha dượng la rầy, nam thanh niên đâm nạn nhân tử vong.

Sáng 29/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan CSĐT nơi đây vừa ra tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Sang (SN 1997, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

img

Huỳnh Văn Sang tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, Dương Văn Ơn (SN 1950, ngụ tỉnh Bạc Liêu) chung sống như vợ chồng với mẹ ruột của Sang.

Khoảng 10h30 ngày 28/8, người mẹ đang ở trong nhà thì nghe tiếng Sang la: “Chết rồi, chết rồi”. Và bà phát hiện Sang đang cầm dao đâm ông Ơn nên chạy đến can ngăn nhưng bất thành. Ông Ơn vùng bỏ chạy ra đường, rồi gục chết tại bụi chuối gần đó.

Sau khi gây án, Sang lấy xe máy chạy về khu vực phường Mỹ Hòa. Sau đó Sang được mẹ đưa đến công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, đã ra tay với cha dượng là vì bị người này la rầy, sinh bực tức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.