Bị lập biên bản, chủ xe Uber đòi... đâm hành khách

15/01/2015, 09:03

Sáng 14/1, Thanh tra Sở GTVT TP HCM tiếp tục ra quân thanh, kiểm tra ô tô chuyên chở hành khách sử dụng phần mềm Uber tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Ga Sài Gòn.

Tài xế Khải phản ứng với lực lượng chức năng
Tài xế Khải phản ứng với lực lượng chức năng

Đa số những chiếc xe chở khách sử dụng phần mềm Uber đều là các loại xe sang, hoạt động theo hình thức kinh doanh vận tải ô tô theo phương thức vận tải hợp đồng song lại không có logo DN, giấy phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải và hợp đồng dịch vụ giữa chủ DN và khách hàng, cũng như thiếu luôn cả thiết bị giám sát hành trình.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Sân bay Tân Sơn Nhất sáng ngày 14/1, chiếc xe BKS 51F-004.04 do tài xế tên Khải điều khiển có sử dụng phần mềm Uber bị lực lượng thanh tra lập biên bản "chồng" vì trước đó ngày 7/1, xe này từng bị lực lượng thanh tra lập biên bản xử lý vi phạm nhưng chưa khắc phục được.

Khoảng 10h30, sau khi nhận điện thoại từ tài xế báo bị lực lượng TTGT lập biên bản, chủ xe (chưa rõ danh tính) tới sân bay, dọa dẫm hành khách: “Tý mày ra khỏi sân bay tao đâm chết” rồi quay sang đòi đập máy chụp hình của PV.

Mai Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.