An ninh hình sự

Bị mất ô tô vì dính thuốc hướng thần tại Thanh Hóa

14/12/2016, 15:55
image

Thời gian qua xuất hiện nhiều vụ lừa đảo bằng thuốc "hướng thần" khiến khổ chủ mất sạch tài sản.

lua-dao-bang-thuoc-huong-than-phapluatplus-0042

Ba đối tượng trong đường dây dùng thuốc hướng thần lừa lấy tài sản

Nhiều vụ lừa đảo bằng thuốc "hướng thần" khiến nạn nhân mất tài sản. Vụ gần đây nhất nhóm tội phạm bỏ thuốc hướng thần vào nước khiến khổ chủ bị lừa lấy mất ô tô tại Thanh Hóa.

Cùng xem video về các vụ lừa đảo bằng thuốc hướng thần:

Mới đây, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), thuốc "hướng thần" có thể gây tê liệt thần kinh khiến nạn nhân mất trí nhớ, không điều khiển được hành vi và làm theo ý muốn của người khác.

Trao đổi với báo chí, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Hữu Uân - Bệnh viên Tâm thần trung ương cho hay, tất cả thuốc hướng thần nói chung làm ru ngủ, êm dịu thần kinh, làm cho con người mất sự tỉnh táo, đưa vào giấc ngủ.

Khi nạn nhân đang rơi vào trạng thái nửa thức nửa ngủ, không làm chủ được hành động của mình, dễ bị người khác lợi dụng, sai khiến. Có thể hiểu như một hành động “thôi miên”.

 (Nguồn video: VTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.