Làm báo cùng Giao thông

Bí mật phía sau Hội thánh của Đức chúa trời?

05/05/2018, 08:27

Hàng trăm bài viết trên các báo đã đồng loạt phản ánh về hoạt động kỳ lạ của Hội thánh của Đức chúa trời.

hoi thanh cua duc chua troi

Nhiều sinh viên, nhiều người trẻ tài giỏi đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào "tà đạo" vì họ tin rằng với khả năng của mình, họ phải làm được những việc lớn lao

Hàng trăm bài viết trên các báo đã đồng loạt phản ánh về hoạt động kỳ lạ của Hội thánh của đức chúa trời. Công an nhiều địa phương đã khám nhà các đối tượng tham gia hội có dấu hiệu lợi dụng tự do tôn giáo để vi phạm pháp luật, cổ xúy hành vi trái thuần phong mỹ tục truyền thống, thu giữ nhiều đồ truyền đạo. Thế nhưng điều người dân cần làm rõ thì vẫn khá mông lung.

Dưới bài viết “Nước thánh của Hội thánh của đức chúa trời có phải nước hướng thần?” trên Báo Giao thông, nhiều độc giả đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ có hay không các hành vi lợi dụng, mê hoặc tín đồ.

Độc giả Lương Anh Vũ viết: “Chỉ cần thu giữ “nước thánh” màu đỏ kiểm tra thành phần là biết rõ có phải nước hướng thần hay không? Có pha ma túy hay không? Công an nhiều tỉnh thu “nước thánh” rồi mà chưa công bố kết quả, cái này cần làm sớm để công bố cho người dân rõ”.

Độc giả Hoài An bày tỏ nghi ngờ: “Họ phải có bí quyết gì đó, người ta mới bỏ vợ, chồng, con cái, đập bỏ bát hương thờ cha ông để đi theo như vậy. Một người bình thường như tôi không hiểu nổi. Tại một số tỉnh, những người truyền đạo có nhân thân bất hảo, trình độ hạn chế, thậm chí còn có kẻ nghiện ma túy, tại sao nhiều trí thức vẫn tin theo?”.

“Tôi mới thấy báo chí vào cuộc mạnh mẽ, thế những cơ quan khác đâu, sao không lên tiếng, họ cần thâm nhập sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn để cung cấp các thông tin chính xác về Hội thánh. Các nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội học, tâm lý học cần coi đây là điểm nóng của xã hội để lý giải”, bạn đọc Huỳnh Hoa nêu ý kiến.

“Tôi đọc báo thấy nói tổ chức Hội thánh của đức chúa trời mẹ du nhập từ nước ngoài, cụ thể là nước nào? Ở các nước đó họ hoạt động ra sao có bị cấm hay không? Đề nghị các cơ quan có chức năng sớm thông tin cho người dân biết. Đây cũng là việc cần làm vì chúng ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tôn trọng sự khác biệt. Thông tin cần minh bạch, khách quan để người dân tự đánh giá”, bạn đọc Minh Anh bày tỏ quan điểm.

“Mọi sự lừa đảo, lừa mị dựa trên sự thiếu hiểu biết của người dân và sự can thiệp không kịp thời của lực lượng có chức năng cần phải được xử lý nhanh, tránh để lại hệ lụy cho các gia đình và toàn xã hội”, độc giả Huy Toàn viết.

5.1

Những tín độ mang cả con theo nghe giảng kinh thánh của đức chúa trời 

Một buổi giảng đạo của Hội thánh của các chúa trời

Một buổi giảng đạo của Hội thánh của đức chúa trời

hoi thanh duc chua troi

5 đối tượng truyền bá Hội thánh của đức chúa trời ở Điện Biên được cơ quan mời lên làm việc 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.