Thời sự Quốc tế

Bị Mỹ tăng sức ép, lãnh đạo Trung Quốc chuẩn bị bàn tính tầm nhìn dài hạn

29/09/2020, 13:42

Chủ tịch Tập Cận Bình và hơn 300 quan chức hàng đầu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chuẩn bị họp bàn.

img
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ảnh Financial Times.

Đài NHK đưa tin, các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp chính sách quan trọng vào tháng 10 tới để thảo luận tầm nhìn dài hạn.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 29/9 đã đưa tin về quyết định của ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc là sẽ tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 từ ngày 26 đến 29 tháng 10 tại thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hơn 300 quan chức hàng đầu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ tham dự cuộc họp.

Dự kiến chương trình nghị sự sẽ bao gồm kế hoạch 5 năm lần thứ 14, kế hoạch chi tiết cho các chính sách kinh tế và các dự án trọng điểm từ năm 2021 đến 2025, và các mục tiêu dài hạn cho giai đoạn đến năm 2035.

Năm 2015, Trung Quốc đề ra mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ cao.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm cuối 2015, căng thẳng Trung - Mỹ ngày càng gia tăng trong bối cảnh các công ty Trung Quốc bị hạn chế trong cuộc cạnh tranh gay gắt với các đối thủ Mỹ về phát triển 5G và các công nghệ khác.

Trọng tâm của mục tiêu dài hạn trong lần họp sẽ tổ chức vào tháng cũng là về lĩnh vực công nghệ cao, nhưng hiện vẫn chưa rõ chiến lược nào sẽ được đưa ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.