Showbiz

Bị nhắc nhở sai phạm vụ Panorama Mã Pì Lèng, Sở Văn hóa Hà Giang nói gì?

04/03/2020, 16:13

Xử lý sai phạm nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng chưa thấy dứt điểm trong gần nửa năm qua, mà đáng lẽ phải dứt điểm trong 60 ngày.

img
Công trình Panorama xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng

Ngày 3/3, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) có Công văn số 114/DSVH-DT gửi Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Giang yêu cầu khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tham mưu, xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Theo luật sư Trương Quốc Hoè (Đoàn Luật sư Hà Nội) trả lời Báo Giao thông, nếu chủ công trình chậm trễ, cố tình không thực hiện theo yêu cầu thì cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang phải tự lên phương án cải tạo, tháo dỡ và cưỡng chế sai phạm.

"Theo Quy định, trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai phạm, chủ đầu tư phải thực hiện hoàn trả hiện trạng như ban đầu nếu không thì sẽ bị tiến hành cưỡng chế buộc tháo dỡ", ông Trương Quốc Hoè cho hay.

Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề này, ông Âu Văn Hợp - Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở VH,TT&DL Hà Giang cho biết, việc xử lý nhà hàng 6 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng vẫn đang được tiếp tục triển khai.

"Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại gì trong quá trình xử lý. Hiện, phòng Quản lý di sản văn hóa đã có tờ trình gửi lên lãnh đạo. Sắp tới sẽ có cuộc họp bàn về việc xử lý sai phạm trên", ông Âu Văn Hợp nói.

img
Nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng vẫn tồn tại mặc dù sai phạm đã được làm rõ

Xung quanh những sai phạm xây dựng về công trình Panorama, đến nay nhà hàng, nhà nghỉ này vẫn hoạt động như chưa có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, ông Trần Quang Minh - Bí thư huyện ủy Mèo Vạc nói trên Đất Việt rằng, không có chuyện nhà hàng Mã Pì Lèng kinh doanh trở lại. Việc họ mở cửa tự do cho khách vào thăm quan, ngắm cảnh không có gì là sai phạm.

Trước đó, Bộ VH,TT&DL đã có ý kiến với tỉnh Hà Giang về sai phạm của nhà hàng này từ tháng 10/2019. Từ đó đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Ngày 8/10/2019, Sở Xây dựng Hà Giang có văn bản gửi UBND tỉnh này, đề xuất phá dỡ toàn bộ 6 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Mã Pì Lèng xây nhô ra phía sông Nho Quế, để cải tạo thành đất trồng cây xanh; thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15/11/2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.