Đời sống

Bị phạt 45 triệu đồng vì bày bán mắm ruốc Trí Hải giả

23/11/2022, 16:13

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với chủ hộ kinh doanh bày bán sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Ngày 23/11, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Hận (SN 1980) là chủ hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hận tại số 203B, phường 8, TP Cà Mau với số tiền 45 triệu đồng.

Ông Hận bị phạt vì "trưng bày để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu mắm ruốc Trí Hải".

img

Có hành vi trưng bày để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu mắm ruốc, chủ một cơ sở kinh doanh ở Cà Mau bị phạt hành chính. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào khoảng 9h10 ngày 28/10, đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Hận.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở ông Hận đang bày bán 62 thùng, với 1.500 hủ mắm ruốc đều thể hiện thông tin là mắm ruốc có gia vị cao cấp mang tên Công ty CP Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Trí Hải. Tổng giá trị hàng hóa hơn 40 triệu đồng.

Nhận thấy các sản phẩm hiện hữu có dấu hiệu giả mạo nên đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng hàng kể trên. Đồng thời lấy mẫu sản phẩm để tiến hành xác minh nguồn gốc.

Kết quả xác minh cho thấy, toàn bộ số lượng sản phẩm được tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu mắm ruốc Trí Hải.

Sau đó, Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã tiến hành lập thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở này. Đồng thời, tiêu hủy toàn bộ số lượng sản phẩm đã bị niêm phong tạm giữ trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.