Pháp luật

Bị phạt nặng, xe có thành thùng cao 1,5m của Huỳnh Sơn mất dạng

13/01/2016, 08:58

PV Báo Giao thông tiếp tục có mặt trên đường Hoàng Văn Thái cùng 4 tuyến đường khác đã nêu trong bài viết...

16
Xe tải loại 3,5 tấn thuộc DNTN Huỳnh Sơn - Ảnh: Trung Hạ

Sáng 11/1, PV Báo Giao thông tiếp tục có mặt trên đường Hoàng Văn Thái (P Hòa Khánh Nam, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng 4 tuyến đường khác đã nêu trong bài viết “Nghi vấn xe Huỳnh Sơn được bảo kê đại náo Đà Thành” để ghi nhận chuyển biến của các đoàn xe chở đá dăm tại đây.

Ghi nhận từ 8h-11h cùng ngày, từ mỏ đá Đà Sơn, từng đoàn xe tải chở đá dăm vẫn nối đuôi nhau tấp nập đổ về san lấp dự án lấn biển Đa Phước trên đường Nguyễn Tất Thành (Q Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, đoàn xe chở đá dăm sáng 11/1 chỉ gồm các xe loại 3,5 tấn BKS 43C - 089.00, 43C - 035.43... (gắn logo DNTN Huỳnh Sơn), đậy bạt cẩn thận. Đoàn xe ben 3 trục với thành thùng cao hơn 1,5m hoàn toàn mất dạng.

Ông Trần Lành, Phó Chánh TTGT (Sở GTVT Đà Nẵng) cho biết, ngoại trừ xe tải BKS 43C - 010.59 bị xử phạt 41,5 triệu đồng chiều 4/1, đến trưa 5/1, TTGT Đà Nẵng tiếp tục bắt giữ 1 xe chở đá dăm quá tải trọng (thuộc DNTN Huỳnh Sơn).

Cụ thể, 12h trưa 5/1, Đội TTGT phụ trách Q Thanh Khê do ông Phan Sỹ Trung làm Đội phó khi TTKS trên đường Hà Huy Tập ra hiệu lệnh dừng xe ben BKS 43C - 009.66 do tài xế Lê Ngọc Lý (SN 1982) điều khiển nhưng lái xe này có biểu hiện chống đối, không chịu đưa xe lên bàn cân. Sau một hồi trao đổi, Đội TTGT đã thuyết phục được tài xế cho cân xe với kết quả quá tải trọng 25%. Sau đó tài xế Lý không hợp tác trong việc lập biên bản và đóng cửa xe bỏ đi. Lực lượng chức năng đã dùng xe cẩu chuyên dụng đưa xe ben về trụ sở TTGT Đà Nẵng. Đến sáng 6/1, tài xế này xuất hiện và đồng ý ký vào biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, cá nhân tài xế Lý bị xử phạt 900 nghìn đồng, DNTN Huỳnh Sơn bị phạt 6 triệu đồng.

“Các Đội TTGT phụ trách Q Liên Chiểu và Q Thanh Khê vẫn liên tục TTKS trong suốt những ngày vừa qua nhưng không phát hiện thêm trường hợp quá tải trọng. Thời gian tới, nếu nhận thấy dấu hiệu các xe hoạt động đêm, đơn vị sẽ họp bàn kế hoạch TTKS ban đêm để chấm dứt tình trạng này”, ông Lành khẳng định.

Đối với các xe 3,5 tấn chở đá dăm đầy thùng, ông Lành cho biết, các Đội TTGT không tiến hành cân xe vì theo tính toán thì không vượt quá tải trọng cho phép (!?).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.