Đời sống

Người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa dài 3m cắn hiện đã tỉnh

19/08/2020, 21:45

BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nạn nhân chặn bắt con rắn hổ mang chúa dài 3 mét, nặng gần 4,5 kg ở Tây Ninh bị rắn cắn nguy kịch hiện đã tỉnh...

img
Ông T. bị rắn cắn.

Tối 19/8, Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Sang - Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị vừa cấp cứu cho bệnh nhân P.V.T. (48 tuổi, ngụ Tây Ninh) do bị rắn hổ mang chúa cắn.

Theo đó, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, BV đã sử dụng 10 lọ thuốc huyết thanh và đánh giá lại, bệnh nhân có phản xạ đầu tiên là cử động được tay chân, mở mắt.

“Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh. Cử động được tay chân theo y lệnh. Tuy nhiên vẫn còn phải thở máy. Nọc của rắn hổ chúa ngoài việc làm tổn thương các thần kinh cơ, liệt cơ thì còn gây ra biến chứng tổn thương cơ tim.

Do đó trong đêm nay, bệnh nhân vẫn phải được theo dõi biến chứng về tim mạch” - BS Nguyễn Ngọc Sang cho biết.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 7h30 ngày 19/8, ông T. đang làm trong vườn ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu thì phát hiện con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3m, nặng 4,5kg.

img
Ông T. bị rắn cắn nguy kịch.

Ông T. đuổi theo bắt thì bị con rắn cắn vào đùi phải. Nạn nhân mang theo cả con rắn, chạy ra đường nhờ người dân chuyển đi Bệnh viện Tây Ninh cấp cứu.

Tại BV, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sụp mi, khó thở và sốt nhẹ. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, bóp bóng và được chuyển đến BV Chợ Rẫy lúc trưa cùng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.