Hồ sơ tài liệu

Bị sa thải , lính Triều Tiên giết mẹ và con gái chỉ huy

09/08/2016, 20:19
image

Một thượng sĩ quân đội Triều Tiên đã giết mẹ và con gái của người chỉ huy sau khi bị phê bình công khai.

quanlinhtrieutien_bmgr

Một binh sĩ trong quân đội Triều Tiên. Ảnh minh họa

Yonhap ngày 8/8 vừa qua đưa tin một thượng sĩ quân đội Triều Tiên đã giết chết 2 thành viên trong gia đình của chỉ huy đơn vị vào tháng 7 vì bị phê bình công khai về việc làm sai trái của mình.

Cụ thể, thượng sĩ của một đơn vị biên phòng ở TP Hyesan đã xiết cổ mẹ của chỉ huy đơn vị đến chết và sau đó dìm chết con gái của ông trong một bể nước.

Trước đó, chỉ huy đơn vị đồn trú gần biên giới Trung Quốc đã công khai phê bình thuộc cấp của mình trước mặt những thành viên khác.

Thậm chí, thượng sĩ bị phê bình cũng bị sa thải vì hành vi buôn lậu thực phẩm và quần áo lấy trộm từ đơn vị.

Do quá uất ức, binh sĩ bị kỷ luật tìm đến nhà riêng để giết chỉ huy. Tuy nhiên,, do không tìm thấy ông nên đối tượng đã điên cuồng tấn công gia đình người chỉ huy này.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.