An ninh hình sự

Bị tát vô cớ, nam thanh niên rút dao đâm chết người

06/04/2018, 14:43

Bực tức vì bị tát vô cớ, Hiếu dùng dao đâm vào cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

giet-nguoi-vi-mot-cai-tat

Nhóm bị cáo đi tù vì đâm chết người sau cuộc nhậu. Ảnh: Người đưa tin

Theo Người đưa tin và Người Lao động, ngày 6/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lưu Phi Hiếu (quê Nghệ An) y án tù chung thân, Phạm Nguyễn Hoài Phong (quê Bến Tre) y án 13 năm tù về tội "Giết người".

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Đạt (cùng 25 tuổi; quê Nghệ An) được giảm từ 10 năm tù xuống còn 9 năm tù.

Theo HĐXX, bị cáo Đạt thành khẩn khai báo, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được xem xét. Trong khi đó, 2 bị cáo đồng phạm không có tình tiết giảm nhẹ mới nên giữ nguyên mức án.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18h ngày 9/4/2017, Hiếu, Đạt, Trần Thanh Tùng và Lô Thị Thúy rủ nhau đi uống rượu tại một quán nhậu trên đường Lê Quang Chiểu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM.

Cùng thời điểm này, Thạch T., Thạch Lâm, Thạch Đốt, Thạch Sa Khươm, Thạch Ra Sa May và Phạm Nguyễn Hoài Phong cùng ngồi uống bia tại quán nhưng ngồi bàn bên cạnh.

Do Hiếu thấy anh Thạch T. cùng làm chung nhưng không biết tên nên sang cụng ly, làm quen. Sau khi nhậu, trong lúc Hiếu đang đứng chờ Đạt chở về thì bất ngờ bị anh Thạch T. ra tát vào mặt.

Bị T. đánh, Phong rủ Hiếu đi tìm T. để trả thù. Hiếu và Phong sau đó về phòng trọ, kể lại cho Đạt biết việc cả 2 bị T. đánh và rủ Đạt đi tìm T. trả thù, Đạt đồng ý.

Khi cả ba gặp anh T., Hiếu đến chỗ anh T. hỏi: "Tao không làm gì sao mày đánh tao?". Anh T. không nói gì, bất ngờ Hiếu dùng dao đâm vào cổ khiến anh này gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Gây án xong, Phong và Hiếu chạy ra xe để Đạt chở tẩu thoát cho đến khi bị bắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.