Thời sự

Bị tàu Trung Quốc tấn công, ngư dân vẫn quyết bám biển

09/05/2014, 15:56

Bất chấp việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 và tiến hành các hoạt động đe dọa, tấn công tàu cá Việt Nam, các ngư dân huyện đảo Lý Sơn vẫn quyết ra khơi bám biển, bảo vệ ngư trường.

Theo thông tin từ VOV, sáng 9/5, các thuyền viên trên tàu cá QNg 96416 của ông Nguyễn Lộc, ở xã An Vĩnh đã lên án việc các tàu Trung Quốc ngăn cản, truy đuổi tàu cá của mình đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam.

Tàu cá QNg 96416 TS của ngư dân Nguyễn Văn Lộc (Quảng Ngãi) cùng 16 lao động đang hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm hư hỏng nặng.
Tàu cá QNg 96416 TS của ngư dân Nguyễn Văn Lộc (Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm hư hỏng nặng (Ảnh: Dân Việt)

Tàu cá này về đến cầu cảng Lý Sơn trong tình trạng bị hỏng mạn tàu, ca bin buồng lái và các thiết bị liên lạc trên tàu cũng hỏng nặng.

Vào khoảng 14h ngày 7/5, tàu cá mang số hiệu QNg 96416 TS, do ngư dân Nguyễn Văn Lộc (trú thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển cùng 16 lao động đang hoạt động khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam) đã bị tàu của lực lượng Hải quân Trung Quốc mang số hiệu 1241 rượt đuổi và đâm trực diện. 

Vụ rượt đâm đã làm tàu cá QNg 96416 TS suýt bị chìm và hư hỏng mạn tàu cùng ca bin.

Ngay sau khi bị tàu Hải Quân Trung Quốc đâm, thuyền trưởng Nguyễn Văn Lộc, đã sử dụng hệ thống máy ICom liên lạc với chính quyền để trình báo sự việc, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố cho tàu chạy về đảo Lý Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Triết, đi trên tàu cá QNg 96416 cho biết: “Tôi nghĩ hành động này là áp chế ngư dân. Nó uy hiếp tinh thần ngư dân, phun nước vỡ kính, truy đuổi không cho đánh bắt nữa. Đề nghị phía Trung Quốc phải tuân thủ  những điều đúng luật quốc tế”.

Mặc dù có nhiều nguy cơ đối mặt với sự tấn công, uy hiếp từ phía tàu Trung Quốc, ngư dân Việt Nam nói chung và huyện đảo Lý Sơn nói riêng không hề lo sợ mà còn kêu gọi cùng nhau tiếp tục vươn khơi bám biển.

Sáng 9/5, hơn 500 đoàn viên đại diện cho gần 800 đoàn viên các Nghiệp đoàn nghề cá các xã An Hải và An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung về Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Lý Sơn, mít tinh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD- 981 trong vùng biển Việt Nam. 

Ông Nguyễn Quốc Chinh thay mặt các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá phản đối việc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép của Trung Quốc
Ông Nguyễn Quốc Chinh thay mặt các đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá phản đối việc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép của Trung Quốc. (Ảnh VOV)

Ông Nguyễn Quốc Chinh, đại điện cho ngư dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, bà con ngư dân phản đối hành động khiêu khích của Trung Quốc. Đây là những việc làm sai trái, ngang ngược, trái với Luật Biển quốc tế. 

Trả lời trên Thanh Niên, ngư dân Lê Tân, ở xã An Hải, chủ tàu cá QNg 96372 TS, bức xúc nói: “Tui phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc làm cản trở việc làm ăn hợp pháp trên biển của ngư dân chúng tôi".

Trong buổi mít tinh, nhiều ngư dân cũng đã phản ảnh trước đây việc làm ăn của họ thường xuyên gặp nhiều khó khăn do bị các lực lượng Trung Quốc xua đuổi, tịch thu tài sản khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa của VN.

Giờ đây, với việc Trung Quốc đặt giàn khoan chắn ngang đường ra biển Hoàng Sa càng khiến việc đánh bắt khó khăn hơn vì phải đi vòng, đi tránh, tốn nhiên liệu và không được an toàn khi đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa của nước ta.

Tuy nhiên, điều này không hề làm nản lòng ngư dân Lý Sơn bao thế hệ, ngư dân cương quyết vươn khơi bám biển trên 2 ngư trường truyền thống để bảo vệ, giữ vững lãnh hải thiêng liêng mà ông bà tổ tiên để lại.

Sau buổi mít tinh, ngư dân huyện đảo Lý Sơn còn tề tựu về Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải để thắp hương để thắp hương, bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân đã hi sinh mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên biển Đông từ hàng trăm năm truớc.

 

Hỗ trợ an ninh tối đa cho ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa

 

Theo Infonet, sáng 9/5, ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho hay, đơn vị này đang theo dõi chặt chẽ tình hình trên vùng biển Hoàng Sa, đặc biệt là khu vực biển mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 để có những hướng dẫn cần thiết cho bà con ngư dân cũng như cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra.

 

P.V (Tổng hợp)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.