Xã hội

Bí thư Cà Mau: Không cứng nhắc trong hỗ trợ người dân ảnh hưởng Covid-19

17/08/2021, 20:13

Việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các địa phương phải nhanh chóng, nhưng không cầu toàn, cứng nhắc.

“Những người làm công tác này phải đặt mình vào vị trí của người dân để tạo thuận lợi cho việc hưởng hỗ trợ”, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Đó là phát biểu của ông Hải vào chiều 17/8, khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp trực tuyến phân công nhiệm vụ, cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

img

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các địa phương trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do Covid-19 không cầu toàn, cứng nhắc.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, đối với công tác xét nghiệm tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng, các đơn vị, địa phương phải thực hiện theo phương châm xét nghiệm nhanh, chính xác, tránh việc lây nhiễm chéo; không được nhầm lẫn mẫu.

“Tiếp tục làm chặt khâu bảo vệ vùng giáp ranh. Các địa phương phải rà soát địa bàn, tăng cường bố trí, điều chỉnh, tăng thêm trạm chốt kiểm soát sao cho phù hợp; tạo điều kiện tốt cho lực lượng làm nhiệm vụ ổn định nơi ăn ở”, ông Hải lưu ý.

Đối với việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các địa phương phải rà soát đối tượng thật chặt, nhanh chóng, nhưng không cầu toàn, không cứng nhắc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau, tính từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) đến trưa ngày 17/8), trên địa bàn tỉnh có 65 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 (trong đó có 1 ca nhập cảnh), có 26 bệnh nhân được xuất viện, đang điều trị 38 bệnh nhân, 1 bệnh nhân tử vong.

img

Cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Toàn tỉnh có 10 cơ sở điều trị bệnh vừa và nặng với quy mô 240 giường, trong đó có 2 cơ sở điều trị bệnh nặng (Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Bệnh viện Sản – Nhi); đã thành lập 4 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 550 giường, hiện đang triển khai hoạt động Bệnh viện dã chiến số 2 (Bệnh viện Y học cổ truyền).

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau được phân bổ 126.000 liều vaccine ngừa Covid-19; đã tổ chức 5 đợt tiêm với 137.943 liều cho 126.495 người. Trong đó, đã tiêm vắc xin cho 13.403 lao động của 33 doanh nghiệp.

Đối với công tác xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, đến nay tổng số người lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 13 - 16/8/2021 là 12.643 người; kết quả âm tính là 12.640 người (3 mẫu dương tính trong khu vực đã được phong tỏa).

Toàn tỉnh hiện có 62 chốt kiểm soát người từ ngoài tỉnh vào, trong đó có 35 chốt đường bộ, 2 chốt đường thủy và 25 chốt cửa biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.