Xã hội

Bí thư Đà Nẵng: "Chưa sướng vì môi trường còn ô nhiễm"

06/06/2017, 17:01

Quan điểm của thành phố Đà Nẵng là không đánh đổi sự phát triển kinh tế lấy ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Xuân Anh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Trong chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng địa phương, cử tri Nguyễn Quang Nga (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đặt câu hỏi: “Đà Nẵng phấn đấu là thành phố môi trường mà sao nhiều chỗ vẫn còn hôi thối đến thế?”.

Ông Nga dẫn ra hàng loạt ví dụ về các địa điểm “bốc mùi” tại Đà Nẵng như: bãi rác Khánh Sơn, sông Phú Lộc, lò giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn, Công ty CP Thép Dana Úc...

Đồng tình với ông Nga, nhiều cử tri khác cho rằng đường biển Nguyễn Tất Thành nước thải đen ngòm vẫn thải ra biển gây hôi thối nồng nặc, người dân tắm biển có dấu hiệu mẩn ngứa. Ngoài ra, các tuyến đường nội thành Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Tần… thùng rác chất ngổn ngang, rỉ nước hôi thối, ảnh hưởng cuộc sống người dân và mỹ quan đô thị.

Theo ông Nga, từ khi còn là Đại biểu HĐND, ông nghe nhiều lời kêu than của cử tri về vấn đề này. “Tôi chất vấn lãnh đạo Sở TN&MT rất nhiều nhưng nay vẫn thế”.

Trả lời ý kiến cử tri, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Lê Quang Nam thừa nhận tình trạng trên là có thật. Ông Nam cho hay, sắp tới sẽ trồng nhiều cây xanh để ngăn tiếng ồn, khói bụi từ 2 nhà máy thép. Tại sông Phú Lộc, do dòng chảy hẹp, công nghệ xử lý chưa đảm bảo, nên sắp tới sẽ cho nạo vét khơi thông dòng chảy.

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh, bản thân ông “cảm thấy không sướng” dù du khách luôn ca ngợi Đà Nẵng là thành phố môi trường.

Nhiều lần gọi điện cho Giám đốc Sở TN&MT yêu cầu xử lý tình trạng nhếch nhác trên đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Tần… nhưng chưa được triển khai rốt ráo, Bí thư Xuân Anh bày tỏ lo lắng vì Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đang đến gần, hàng chục nghìn du khách, lãnh đạo, phóng viên đến từ các nền kinh tế thành viên APEC đến Đà Nẵng dịp đó.

Danay
Nhà máy thép Dana Ý bị người dân bao vây phản đối vì gây ô nhiễm vào ngày 14/12/2016.

"Khi họ đi dạo trên các tuyến đường Đà Nẵng mà thấy nhếch nhác như vậy thì hình ảnh của thành phố sẽ ra sao? Nhà đầu tư thấy một thành phố như vậy có đến Đà Nẵng đầu tư không", ông Xuân Anh đặt câu hỏi và yêu cầu lãnh đạo Sở TN&MT xử lý ngay tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời gian sớm nhất.

“Giữa quyền lợi doanh nghiệp và sức khỏe người dân, lãnh đạo thành phố sẽ bảo vệ người dân. Quan điểm của thành phố là không đánh đổi sự phát triển kinh tế lấy ô nhiễm môi trường. Nếu không xử lý tình trạng ô nhiễm thì không chỉ thế hệ hiện nay mà con cháu sau này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Xuân Anh nói và yêu cầu khẩn trương tìm vị trí di dời 2 nhà máy ra khỏi khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.