Kinh tế

Bí thư Đà Nẵng: Địa phương nào cũng có lúc không bình yên

12/05/2017, 22:11

Chiều ngày 12/5, Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2017 đã được diễn ra tại TP Đà Nẵng

bi-thu-thanh-uy-da-nang

Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Gần 500 doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trên địa bàn tham dự buổi đối thoại. Theo ông Trần Văn Sơn- Giám đốc Sở KH&ĐT Đà Nẵng, 7 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc chính của doanh nghiệp cần được thành phố quan tâm giải quyết. Trong đó, tập trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đất đai... 

Các doanh nghiệp kiến nghị, dù nền hành chính của Đà Nẵng đã được cải cách mạnh mẽ nhưng vẫn còn những cứng nhắc, khó dễ của cơ quan chức năng. Thậm chí "làm to" cả những lỗi nhỏ khiến doanh nghiệp khó khăn vươn lên sản xuất...

Bà Lê Thị Nam Phương (Hội Nữ doanh nhân TP) kiến nghị: Không chỉ "4 an", Đà Nẵng cần bổ sung tiêu chí "an toàn đầu tư" thứ 5, để có các chính sách cụ thể hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cam kết thành phố sẽ nỗ lực hết mình tháo gỡ các khó khăn của Doanh nghiệp trên địa bàn. “Chính quyền Đà Nẵng luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với doanh nghiệp; tạo sự thống nhất về tầm nhìn, đồng thuận trong hành động, nỗ lực để thành công. Thành công của thành phố không thể thiếu sự đồng hành của DN. Vì thế, hệ thống chính quyền phải giúp đỡ DN trong mọi điều kiện và ngược lại các DN cũng phải nỗ lực hết sức để vươn lên”- ông Anh nhấn mạnh.

Chia sẻ những tâm tư của cộng đồng doanh nghiệp về một số thông tin liên quan doanh nghiệp, lãnh đạo chủ chốt Đà Nẵng thời gian qua, Bí thư Anh trấn an: Địa phương nào cũng có lúc không bình yên. Với Đà Nẵng thực tế "không ghê gớm lắm".

Theo ông Anh, thời gian qua, dư luận có những thông tin về sự không đồng thuận của lãnh đạo TP Đà Nẵng ví như gặp ông bí thư, gặp ông chủ tịch, mỗi ông một kiểu, không biết đâu mà lần. Đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt cũng "mỗi người một kiểu". Nhưng doanh nghiệp phải đặt trong tổng thể môi trường đầu tư của Đà Nẵng có đảm bảo hay không? Hãy nhìn kết quả:  Đà Nẵng 4 năm liền quán quân PCI, đó là kỷ lục mà khó có địa phương nào đạt được. Họ hỏi lý do gì mà Đà Nẵng dẫn đầu liên tục, tôi chỉ biết nói rằng chúng tôi cố gắng hết sức và chúng tôi kỳ vọng sang năm lại tiếp tục dẫn đầu - ông Anh chia sẻ.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Ngay trong các quyết định liên quan đến doanh nghiệp, tôi không bao giờ để tình cảm cá nhân chi phối. Các chính sách của Đà Nẵng đối với doanh nghiệp phải công bằng. Cái nào có lợi cho doanh nghiệp thì mình áp dụng. Nhưng doanh nghiệp cũng đừng yêu cầu thành phố làm những cái khác quy định của pháp luật...

"Những doanh nghiệp nào gặp khó khăn, cần gặp tôi tôi sẵn sàng, Tôi khẳng định một lần nữa là các doanh nghiệp hãy yên tâm làm việc, đóng góp cho TP Đà Nẵng, và sắp tới APEC, các doanh nghiệp hãy tự thân mình quảng bá cho mình", ông Anh nói. 

Theo lãnh đạo Đà Nẵng, trong thời gian qua, những chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, dự án trọng điểm như: đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa – liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giữa các sở, ban, ngành; tổ chức các chương trình gặp mặt DN, đối thoại cùng doanh nghiệp...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.