Xã hội

Bí thư Đà Nẵng: Ưu tiên giải quyết điểm nóng về ùn tắc, TNGT

08/12/2015, 15:36

Bí thư Đà Nẵng đã thống nhất xây cầu hoặc hầm chui qua sông Hàn đoạn giữa cầu sông Hàn và đường Đống Đa

DSC_2985
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thống nhất xây dựng cầu hoặc hầm chui qua sông Hàn nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại đầu cầu sông Hàn (bờ Tây) hiện nay. Ảnh: D.H.N

Như tin đã đưa, sáng nay 8/12, HĐND TP Đà Nẵng đã chính thức khai mạc kỳ họp cuối cùng trong năm 2015 và cũng là kỳ họp thường niên cuối cùng của nhiệm kỳ khóa VIII (2011-2016).

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, về nhiệm vụ phát triển KTXH, đề nghị tập trung nghiên cứu các giải pháp thực hiện thắng lợi “3 đột phá” theo Nghị quyết ĐH 21, Đảng bộ TP. Theo đó, về thu ngân sách, đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, vì vậy cần có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, triển khai ngay từ tháng 1/2016.

“Thu đúng thu đủ, chống thất thu... Đối với chi ngân sách, phải chi theo dự toán và tiến độ thu, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết như hội họp, đi nước ngoài, lễ lạt… ”. Bí thư thành uỷ Đà Nẵng nhấn mạnh.

Trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, Bí thư Đà Nẵng thống nhất đầu tư ưu tiên các công trình phục vụ APEC 2017; các dự án cải thiện môi trường (như Bãi rác Khánh Sơn).

Bên cạnh đó, Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo: “Ưu tiên xây dựng các công trình nhằm giải quyết những điểm nóng về ùn tắc; tiềm ẩn TNGT như nút Nguyễn Tri Phương- Điện Biên Phủ, nút Lê Duẩn- Trần Phú, cầu hoặc hầm chui qua sông Hàn đoạn giữa Đống Đa và cầu Sông Hàn, đường gom từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm. Và tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm năm 2015 còn dang dở”.

Trong quy hoạch, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh lưu ý với HĐND và chính quyền Đà Nẵng rằng, phải hết sức cẩn trọng với công tác quản lý tại 1 số khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng, không cho ghép thửa và xây dựng công trình cao tầng tại các khu vực đó.

“Ngoài ra, cần quan tâm xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn và khẩn trương thu hồi các dự án chậm triển khai. Trong thời gian xử lý thu hồi, chú ý việc đảm bảo mỹ quan, môi trường, tránh để nhếch nhác, ô nhiễm”- Ông Nguyễn Xuân Anh kiên quyết chỉ đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.