Vận tải

Bí thư Đinh La Thăng dự khai trương 2 tuyến xe buýt Cần Giờ

24/04/2016, 18:53

Chiều 24/4, Sở GTVT TP.HCM khai trương 2 tuyến xe buýt có trợ giá số 127 và 128 tại huyện Cần Giờ.

DSC_7112

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khánh thành khai trương 2 tuyến xe buýt ở huyện Cần Giờ. Ảnh Đỗ Loan

Chiều 24/4, tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM diễn ra lễ khai trương 2 tuyến xe buýt có trợ giá số 127 và 128. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở GTVT TP Bùi Xuân Cường cùng đại diện các đơn vị liên quan...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết: "Để phục vụ nhu cầu dân sinh và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ, UBND TP.HCM đã đồng ý chủ trương cho phép Sở GTVT tổ chức 2 tuyến xe buýt có trợ giá số 127 An Thới Đông-Ngã ba Bà Xán và tuyến số 128 Tân Điền-An Nghĩa ngay trên địa bàn huyện. 2 tuyến xe buýt này hoạt động theo đặt hàng của UBND TP trong thời gian 5 năm".

DSC_7102

Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc Sở GTVT TP.HCM trao tặng vé xe buýt miễn phí cho đại diện 4 xã ở huyện Cần Giờ

Theo ông Phúc, tuyến số 127, 128 bắt đầu hoạt động ngày 25/4 từ 5h30 đến 18h, thời gian giãn cách giữa các chuyến là 30 phút, cự ly tuyến số 127 là 17,7km, cự ly tuyến số 128 là 24,9km. Giá vé tuyến số 127 đi từ An Thời Đông đến ngã ba Bà Xán là 5.000đ/lượt, tuyến số 128 và từ Tân Điền đến An Nghĩa là 6.000đ/lượt.

Trước đó, năm 2011, thành phố đã có 2 tuyến xe buýt hoạt động tại huyện Cần Giờ là tuyến số 20 từ chợ Bến Thành đến phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè) theo chương trình trợ giá chung của thành phố. Tuy nhiên qua 3 năm hoạt động, 2 tuyến xe buýt này không có  lãi nên các doanh nghiệp ngừng hoạt động. Kể từ đó đến nay không có tuyến xe buýt nào hoạt động từ phà Bình Khánh xuống huyện Cần Giờ, gây rất nhiều khó khăn cho người dân đi làm và học sinh đi học bởi tuyến đường Rừng Sác buổi tối rất vắng vẻ.

DSC_7127

2 tuyến xe buýt có trợ giá được đầu tư mới, sức chứa 40 chỗ có máy lạnh

Việc đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt trên thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP cũng như các sở ban ngành đến nhân dân huyện Cần Giờ. Trước đây, 2 tuyến xe buýt hoạt động theo hình thức thành phố trợ giá cho các doanh nghiệp, còn lần này thành phố sẽ thực hiện theo phương thức đặt hàng và thành phố sẽ trả tiền để doanh nghiệp yên tâm hoạt động.

DSC_7089

Toàn cảnh buổi lễ khai trương

Hiện nay trên địa bàn huyện Cần giờ có 2 tuyến xe buýt có trợ giá (tuyến 77 và 90) và 1 tuyến xe buýt không trợ giá (tuyến 75); bình quân hoạt động 190 chuyến/ngày, vận chuyển trung bình khoảng 3.900 hành khách/ngày. Do đó, việc mở thêm 2 tuyến xe buýt này cùng với sự đầu tư đưa vào hoạt động các xe buýt mới có máy lạnh, trên xe có lắp thiết bị giám sát hành trình, camera, đèn led chất lượng dịch vụ được cải thiện sẽ là điều kiện thu hút người dân sử dụng xe buýt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.