Xã hội

Bí thư Thăng: Chưa có chủ trương tách, nhập quận ở TP.HCM

04/01/2017, 11:32
image

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết thành phố chưa có chủ trương chính thức về việc tách, nhập quận ở TP.HCM

bi-thu-thang

Bí thư Thăng: Chưa có chủ trương tách, nhập quận ở TP.HCM. Ảnh: Zing

 Ngày 3/1, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có buổi gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Tại đây, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao đổi với các cán bộ nghỉ hưu về nhiều vấn đề đang được quan tâm như đề xuất tách, nhập quận, vấn đề quy hoạch đô thị…

Riêng vấn đề tách, nhập quận, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định, đó là đề xuất cá nhân của một phó giám đốc Sở Nội vụ và thành phố hiện chưa có chủ trương chính thức về việc này.

Đánh giá về vấn đề quy hoạch của thành phố, Bí thư Thăng cho rằng, hiện nay thành phố đã có quy hoạch đồng bộ nhưng chưa giải quyết triệt để được các vấn đề của đô thị. Ngoài ra, thành phố mới chủ yếu quy hoạch trên mặt đất, còn quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch trên không vẫn chưa được tính đến. Trước mắt, Bí thư Thành ủy cho rằng, cần phải đảm bảo quy hoạch đã được phê duyệt, vì trên thực tế hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch khá dễ, dẫn đến quy hoạch tổng thể bị phá vỡ. Song song đó, ông Đinh La Thăng nhận định, thành phố cần phải kéo giãn dân ra những khu đô thị mới để đảm bảo giải quyết các vấn đề của đô thị.

Ngoài ra, tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP.HCM cũng báo cáo với các cán bộ đã nghỉ hưu về những chương trình đột phá đã đặt ra của thành phố. Trong đó, các chương trình, giải pháp chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường sẽ được ưu tiên thực hiện...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.