Hạ tầng

Bí thư Thăng: Hoàn thành nút giao Mỹ Thủy trước 3 tháng

02/02/2017, 15:08

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị tăng lực lượng thi công, hoàn thành nút giao Mỹ Thủy sớm 3 tháng.

DSC_1681

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng lì xì chúc mừng năm mới các công nhân đang có mặt tại công trường vòng xoay Mỹ Thủy, Q.2, TP.HCM - Ảnh: Đỗ Loan

Sáng 2/2, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm và chúc Tết công nhân tại công trường nút giao Mỹ Thủy, quận 2 và nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tại công trường nút giao Mỹ Thủy, quận 2, ông Đinh La Thăng nhận định: “Đây là công trình trọng điểm đặc biệt của TP.HCM. Do vậy phải có giải pháp đặc biệt, quyết tâm đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ”.

DSC_1664
Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án nút giao Mỹ Thủy, quận 2. Ảnh: Đỗ Loan

Khi chủ đầu tư báo cáo công trường hiện có 195 công nhân thi công, ông Đinh La Thăng chỉ đạo: “Tôi đề nghị các anh tăng ngay gấp đôi nhân công, 195 người là quá ít. Phải tổ chức lại thi công, như vậy mới rút ngắn thời gian được”.

Bí thư cũng đề nghị chỉ huy công trường phải họp giao ban mỗi ngày để đẩy nhanh tiến độ công trình, rút ngắn thời gian thi công 3 tháng so với kế hoạch. Thay vì cuối tháng 12/2017 thì đến cuối tháng 9/2017, giai đoạn 1 công trình nút giao Mỹ Thủy phải hoàn tất.

"Chủ đầu tư ít nhất một tuần phải có mặt tại công trường 1 lần, đôn đốc nhà thầu, tìm giải pháp trực tiếp tháo gỡ khó khăn của dự án", ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT cam kết: “Sở sẽ sắp xếp lại từng công đoạn thi công và có giải pháp đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo TP”.

DSC_1656
Công nhân thi công tại công trường nút giao Mỹ Thủy, quận 2. Ảnh: Đỗ Loan

Sau khi thăm và chúc Tết công nhân trên công trường nút giao Mỹ Thủy, đoàn tiếp tục tới thăm hỏi và động viên công nhân đang thi công tại nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM (QL1A).

DSC_1714

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng lì xì chúc mừng năm mới các công nhân đang có mặt tại công trường nút giao Đại học Quốc Gia TP HCM, TP.HCM - Ảnh: Đỗ Loan

Báo cáo của Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) chủ đầu tư, hiện giai đoạn 1 của dự án đạt được 30% khối lượng. Dự án còn gặp khó khăn do vướng mắc GPMB 10 hộ dân thuộc phường Long Bình, quận 9.

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo TP đã tặng quà và chúc Tết các công nhân đang làm việc tại công trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.