Xã hội

Bí thư Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với ngư dân Sầm Sơn

06/03/2016, 17:34

Ngày mai, Bí thư tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đối thoại với ngư dân Sầm Sơn về việc di chuyển bến neo đậu thuyền.

Sẽ- hỗ- trợ- ngư- dân- Sầm- Sơn- khi- di- rời- bến
Một trong những bến neo đậu tàu thuyền của ngư dân Sầm Sơn sẽ bị ảnh hưởng bởi Dự án du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, Tx Sầm Sơn.

Theo một nguồn tin của Báo Giao Thông có được, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với bà con ngư dân về việc neo đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn thuộc xã Quảng Cư và các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Tx Sầm Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, Tx Sầm Sơn.

Trong buổi đối thoại ngày mai, dự kiến cùng tham dự có các đồng chí nằm trong thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các ngành có liên quan và lãnh đạo UBND Tx. Sầm Sơn. Buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và người dân sẽ diễn ra tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng thanh thiếu niên Tx. Sầm Sơn.

Trong những ngày qua, hàng trăm người dân ở các phường Bắc Sơn, Trường Sơn, Trung Sơn và xã Quảng Cư (Tx Sầm Sơn) kéo nhau lên cổng UBND tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa và tràn xuống các tuyến đường đòi gặp, đối thoại với lãnh đạo tỉnh về phương án hỗ trợ phù hợp khi thu hồi đất ven biển và dành một phần đất dọc khu vực neo đậu tàu thuyền cũ phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn.

Mặc dù ngày 1/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 705/2016/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân trên địa bàn xã Quảng Cư, phường Trung Sơn, phường Trường Sơn và phường Bắc Sơn, thị xã sầm Sơn bị ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa đồng tình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.