Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đối thoại với dân về tình hình ngập

29/06/2016, 06:00

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lớn thường tập trung trong một thời điểm, khiến lượng nước không kịp thoát.

ngapbienhoa2-2118

Nhiều tuyến đường tạiTP Biên Hòa biến thành sông sau những cơn mưa lớn

Ngày 28/6, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã có cuộc đối thoại với đại diện các hộ dân bị ngập trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tham dự buổi đối thoại còn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, lãnh đạo các sở, ngành, TP Biên Hòa.

Theo UBND TP Biên Hòa, trên địa bàn tồn tại khoảng 25 điểm ngập sâu trên các tuyến đường chính và các khu dân cư. Nguyên nhân chủ yếu là do dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh nên khi mưa lớn hầu hết chảy ra đường, hệ thống thoát nước quá tải, góp phần làm cho tình trạng ngập lụt diễn ra nhiều hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lớn thường tập trung trong một thời điểm, khiến lượng nước đổ về các đường, sông, suối rất lớn, không thoát kịp. 

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Phú Cường yêu cầu TP Biên Hòa thời gian tới, cần khảo sát lại xem nguyên nhân ngập khi mưa lớn để có biện pháp ứng phó hiệu quả. Ngoài ra, các phường, xã, khu phố, ấp cần thường xuyên vận động người dân tham gia thu gom, không vứt rác bừa bãi gây tắc nghẽn dòng chảy.

Trước mắt, TP Biên Hòa cần tiến hành nạo vét kênh, mương, cống, rãnh để khai thông dòng chảy. Đồng thời, dẹp ngay tình trạng lấn chiếm sông, suối, kênh, rạch, gây cản trở dòng chảy…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.