An ninh hình sự

Bị thương tích vẫn tranh thủ...“xử” đối thủ tại phòng cấp cứu

08/04/2015, 20:14

Nguyên nhân xuất phát từ việc Nguyễn Văn Minh cùng chiến hữu đi trả thù nhầm.

danh-nhau
Hình minh họa (nguồn ANTĐ)

CAH Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc gây thương tích cho nhiều người mà nguyên nhân xuất phát từ việc Nguyễn Văn Minh cùng chiến hữu đi trả thù nhầm.

Theo hồ sơ vụ án vào 18h30 ngày 5/4, Nguyễn Văn Minh (SN 1994) rủ Đinh Văn Nhặt (SN 1991), Phạm Văn Bổn (SN 1986, cả 3 cùng trú tại trú huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Út Hậu (SN 1996, trú tại Long An) đi tìm người đã đánh Minh để trả thù.

Khi cả nhóm đi xe gắn máy đến quán bida - cà phê thuộc Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè thì tên Minh thấy Mai Hoàng Tâm (SN 1993, trú tại huyện Nhà Bè) đang đứng xem đánh bida giống người đã đánh Minh trước đó nên xông vào đánh.

Vô cơ bị đánh, Tâm dùng cây cơ đánh trả lại, đồng thời, anh ruột Tâm là Mai Hoàng Thành (SN 1991, trú tại huyện Nhà Bè) cùng nhóm thanh niên đang chơi bida cùng tham gia đánh Minh.

Thấy Minh bị đánh, Nhặt rút con dao thủ sẵn trong người, đâm vào mặt Thành gây thương tích. Nguyễn Quốc Anh (SN 1996) chạy đến can ngăn cũng bị Nhặt đâm 1 nhát vào ngực gây thương tích, sau đó cả nhóm Minh bỏ chạy.

Khi gia đình đưa Thành đưa đi cấp cứu tại trạm y tế Xã Long Thới, huyện Nhà Bè thì thấy Hậu cũng đang ở đây nên Thành xông vào dùng tay đánh Hậu gây thương tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.