Thế giới

Bị tố cung cấp vũ khí hóa học cho Syria, Triều Tiên nói gì?

02/03/2018, 10:20

Triều Tiên phủ nhận những báo cáo cho rằng họ đã hợp tác với Syria về vũ khí hóa học.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Triều Tiên bác bỏ những báo cáo cho rằng họ đã hợp tác với Syria về vũ khí hóa học, chỉ trích đây là những thông tin thêu dệt từ phía Mỹ nhằm gây áp lực lên nước này - thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên tại Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Người phát ngôn Triều Tiên nói: “Như chúng tôi đã tuyên bố rất nhiều lần, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không phát triển, thực hiện và lưu trữ vũ khí hóa học. Đồng thời, bản thân chúng tôi cũng phản đối loại vũ khí này”.

Đại sứ Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cho biết, giữa hai quốc gia Triều Tiên-Syria từng có lịch sử quan hệ về hoạt động tên lửa, vũ khí hóa học.

Hai tàu chở hàng Triều Tiên được gửi tới cơ quan chính phủ Syria chịu trách nhiệm về chương trình vũ khí hóa học của nước này đã bị chặn 6 tháng trước - báo cáo mật của Liên Hợp Quốc về tình hình vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên cho biết.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.