An ninh hình sự

Bị tố hiếp dâm trẻ em, trụ trì một ngôi chùa ở Đồng Tháp bị bắt

10/07/2019, 18:36

Toàn đưa nạn nhân đến Cần Thơ đi chơi rồi sau đó thuê một phòng nghỉ và giở trò...

img
Ảnh minh họa

Chiều 10/7, thông tin cho báo chí, lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp cho biết đã rút quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với Huỳnh Minh Toàn (SN 1977, ngụ Đồng Tháp, trụ trì một ngôi chùa ở TP Cao Lãnh) do liên quan đến hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/6, Toàn đưa bé gái tên D. (SN 2005) đến Cần Thơ đi tham quan một số địa điểm.

Toàn đưa em D. đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sau đó, em D. tố cáo đã bị Toàn giở trò đồi bại. Đối tượng bị nhân viên khách sạn giữ lại. Sự việc sau đó được trình báo đến công an. Toàn bị công an tạm giữ để điều tra.

“Toàn là sư trụ trì một ngôi chùa ở Đồng Tháp nhưng rất ít khi có mặt tại đây. Một tuần trước, cán bộ Công an TP Cần Thơ đến thông báo, Toàn liên quan đến vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã rút quyết định bổ nhiệm trụ trì, gửi văn bản đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp xác nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.