Hồ sơ tài liệu

Bị tố hỗ trợ IS, Mỹ phản ứng ra sao?

28/12/2016, 13:48
image

Mỹ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Washington đang hỗ trợ nhóm khủng bố IS.

_93153745_mediaitem93153744

Phiến quân Syria và quân Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục cố gắng giành lại thị trấn al-Bab từ tay IS.

Mới đây, Mỹ đã lên tiếng gọi cáo buộc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng Washington ủng hộ nhóm khủng bố IS ở Syria là "lố bịch", BBC ngày 28/12 đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cũng nói không có căn cứ nào cho lời buộc tội như vậy của phía Thổ Nhĩ Kỳ dành cho Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông có bằng chứng và cáo buộc Mỹ hỗ trợ cả Lực lượng Bảo vệ Người Kurd (YPG) và đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD).

Xem thêm video:

"Họ cáo buộc chúng tôi ủng hộ IS.Nhưng bây giờ chính họ hỗ trợ cả những nhóm khủng bố, bao gồm IS, YPG, PYD. Rất rõ ràng. Chúng tôi đã xác nhận bằng chứng, có cả hình, ảnh và video", BBC dẫn lời ông Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara.

Ở một diễn biến có liên quan, ít nhất 37 lính Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng trong chiến dịch quân sự được phát động từ tháng 8 nhằm đẩy lùi IS và chiến binh người Kurd ra khỏi khu vực xung quanh al-Bab, thị trấn chiến lược cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.