Hồ sơ tài liệu

Bị tố hỗ trợ phiến quân, Thổ điều tên lửa sát Syria

26/04/2016, 18:55
image

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân và điều tên lửa sát biên giới Syria sau các cáo buộc hỗ trợ phiến quân.

tho-nhi-ky

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân và điều tên lửa sát biên giới Syria trong bối cảnh bị cáo buộc hỗ trợ phiến quân. (Ảnh minh họa: RT)

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 25/4, phái đoàn đàm phán của chính phủ nước này đã rời Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoài ra, phái đoàn chính phủ Syria cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia hỗ trợ phiến quân gây ra tình trạng leo thang bạo lực tại nước này.

Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc hậu thuẫn nhóm và Saudi Arabia hậu thuẫn nhóm Jaysh al-Islam tấn công thủ đô Damascus.

Trong một diễn biến liên quan, Sputnik đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang điều quân và tên lửa tới thành phố Kilis, giáp biên giới Syria.

Theo Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), động thái này nhằm đáp trả Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau những đợt nhóm này nã pháo vào Kilis khiến gần 50 người thương vong.

Cùng ngày, thủ lĩnh cấp cao của đảng Công nhân người Kurd (PKK) Cemil Bayik tuyên bố sẽ leo thang cuộc chiến nhằm chống lại các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng này.

>>> Video: Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bị IS "nướng" trong tích tắc

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.