Pháp luật

Bị truy đuổi, cẩu tặc rút súng bắn tới tấp

04/07/2016, 15:29

Khi bị rượt đuổi, đối tượng Bình rút hung khí bắn trả, rất may không gây thương tích cho ai.

b73475f7-795a-4d34-8d42-eab054a8b56c

Hai đối tượng (từ trái qua) nghi trộm chó bị người dân bắt giữ, giao công an xử lý

Chiều 4/7, Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết, đang điều tra làm rõ hai vụ trộm ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh.

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, người dân ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện một nhóm thanh niên đột nhập vào chùa Phước Long Cổ Tự trộm tài sản, cổ vật mang đi tiêu thụ.

Nhiều người tri hô và vây bắt được đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1964, ngụ xã Trung An TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Khi bị rượt đuổi, đối tượng Bình rút hung khí bắn trả quyết liệt, rất may không gây thương tích cho ai.

Tai cơ quan công an, bước đầu đối tượng Bình khai nhận, đột nhập vào chùa lấy cắp 9 cái ghế đai bằng gỗ, khi mang ra ngoài để đưa lên xe tải chở đi thì bị tóm gọn.

Cùng thời điểm trên, người dân ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1984, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho) và Lê Văn Liêm (SN 1978, ngụ Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) có hành vi trộm chó bằng hình thức dùng súng điện.

Hai đối tượng được bàn giao cho công an địa phương cùng một số dụng cụ gồm: Một bộ bình ắc qui, súng điện tự chế, hai điện thoại di động, một xe gắn máy và nhiều túi đệm, túi ni lông để đựng chó.

Hai vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho thụ lý, điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.