Điều tra

Bị truy đuổi, xông vào nhà dân bắt cóc trẻ em để uy hiếp

19/05/2017, 07:41

Khi bị công an bắt quả tang đang bán ma túy, hai đối tượng bỏ chạy vào nhà dân bắt cóc hai cháu bé.

3

Hai đối tượng Thắng và Bốn (bên phải) tại cơ quan công an

Tin từ Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Bốn (SN 1990) và Đào Xuân Thắng (SN 1991), cùng trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào lúc 18h ngày 11/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu 4, thị trấn Hạ Hòa, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an huyện Hạ Hòa đã bắt quả tang đối tượng Bốn đang có hành vi bán ma túy cho một đối tượng lạ mặt.

Khi Tổ công tác ập đến, Bốn bỏ chạy đến chỗ Thắng đang đứng đợi sẵn rồi cả hai cùng nhau bỏ chay. Ngay lập tức, Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi hai đối tượng trên. Thấy vậy, Bốn và Thắng bèn chạy xe thẳng vào khu 1, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa rồi liều lĩnh xông vào một nhà dân ở đó bắt cóc hai cháu bé làm con tin hòng uy hiếp lực lượng chức năng để thoát thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã tiến hành giải cứu an toàn cho hai cháu bé bị chúng bắt làm con tin đồng thời bắt gọn đối tượng Đoàn Xuân Thắng. Riên Hoàng Văn Bốn, lợi dụng lúc lực lượng chức năng giải cứu hai cháu bé, đối tượng này liền nhảy xuống sông bỏ trốn nhưng ngay sau đó bị người dân địa phương và lực lượng chức năng bắt gọn.

Tiến hành khám xét tại chỗ, Tổ công tác thu giữ từ các đối tượng 6 gói Ketamin với tổng trọng lượng là 4,742gam. Hiện vụ án đang được Công an huyện Hạ Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.