Pháp đình

Bị truy nã vẫn gây ra 14 vụ cướp giật tài sản

04/05/2018, 14:42

Chỉ trong vòng 4 tháng một đối tượng đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp tài sản tại một số tỉnh miền Tây.

siêu bcướp miền tay lãnh án

Bị cáo Khưu Minh Dũng tại phiên tòa. Ảnh CTV

Ngày 4/5 TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Khưu Minh Dũng (SN 1984, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cướp giật tài sản. Dũng là đối tượng đã gây ra liên tiếp 14 vụ cướp tài sản chỉ trong vòng 4 tháng khi đang bị truy nã.

Theo nội dung vụ việc, sau khi chấp hành xong bản án 2 năm tù giam của TAND quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2014, Dũng lao vào đá gà ăn thua bằng tiền theo nhiều kiểu từ truyền thống đến công nghệ cao để rồi lâm cảnh nợ nần lên đến hàng trăm triệu đồng. Để có tiền trả nợ, Dũng quay lại “nghề” xưa.

Ngày 21/12/2014, Dũng thực hiện trót lọt 1 vụ cướp tài sản tại tỉnh Kiên Giang. Cơ quan Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã bị cáo về tội “Cướp giật tài sản”.

Trong thời gian bị truy nã, Dũng lang thang ở các tỉnh miền Tây. Để có tiền tiêu xài, bị cáo đã thực hiện liên tiếp 14 vụ cướp giật tài sản của người dân ở tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long chỉ trong vòng chưa đến 4 tháng (từ 30/4 - 25/8/2017). Riêng ở huyện Long Hồ từ ngày 17/6 đến 12/8/2017, Dũng đã thực hiện trót lọt 4 vụ.

Sau đó, bị cáo trốn về Đồng Tháp. Đến ngày 29/8/2017, Dũng bị các trinh sát của Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bắt theo quyết định truy nã khi y đang đi trên đường.

Tại Cơ quan công an, Dũng khai, để thực hiện một phi vụ, bị cáo sẽ quan sát thật kỹ, khi thấy “con mồi” chỉ có một mình mới thực hiện ý định. Bằng hình thức vờ hỏi thăm đường, lợi dụng bị hại sơ hở, Dũng sẽ ra tay, nhưng nếu thấy bị hại nghi ngờ, thì y sẽ “chuồn” ngay.

Với hành vi nêu trên, ngày 13/12/2017 Dũng bị TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam về tội  “Cướp giật tài sản”. Ngày 10/01, TAND TP Sa Đéc tuyên xử phạt 6 năm tù giam cũng về tội  “Cướp giật tài sản”.

Kết thúc phiên tòa HĐXX, TAND huyện Long Hồ quyết định tuyên phạt Khưu Minh Dũng 4 năm tù giam về tội  “Cướp giật tài sản”. Tổng hợp hai bản án trước đó với  hình phạt chung là 11 năm 3 tháng tù giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.