Hồ sơ tài liệu

Bị xử tử vì…. tranh luận, báng bổ tôn giáo trên Facebook

11/06/2017, 20:28

Một người đàn ông Pakistan bị xử tử vì tội báng bổ qua mạng xã hội Facebook

Bị cáo

Bị cáo Taimoor Raza bị tuyên án tử hình vì tội báng bổ nhà tiên tri Mohamad

Một người đàn ông Pakistan bị xử tử vì tội báng bổ nhà tiên tri của đạo Hồi qua mạng xã hội Facebook  - tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP) đưa tin ngày 11/6.  Đây là vụ kết tội đầu tiên liên quan tới mạng xã hội tại Pakistan. 

Vụ xét xử diễn ra tại Bahawalpur, cách thủ đô Islamabad khoảng 600km về phía Nam. Tại đây, Thẩm phán Shabbir Ahmad Awan kết tội bị cáo Taimoor Raza vì báng bổ nhà tiên tri Mohammed.

Raza đã có tranh cãi về đạo Hồi qua Facebook với một quan chức chống chủ nghĩa khủng bố. Sau đó, người này đã cáo buộc Raza vì những bình luận trên Facebook bị cho là mang ý nghĩa báng bổ. 

Về phần mình, luật sư đại diện cho bị cáo khẳng định thân chủ vô tội và sẽ kháng cáo. 

Báng bổ là tội nhạy cảm tại đất nước theo đạo Hồi tại Pakistan. Hàng triệu người Pakistan luôn nhận được các tin nhắn từ chính phủ cảnh báo họ không nên chia sẻ những nội dung mang tính chất báng bổ trên mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.