Doanh nghiệp

Bia Đại Việt được Đại sứ quán Đức chọn làm đối tác

17/11/2014, 09:58

Bia Đại Việt vừa được Đại sứ quán Đức đặt hàng sản xuất loại bia đặc biệt cho 40 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao Đức - Việt (1975-2015).

Tại lễ ký kết Bản ghi nhớ sản xuất bia, ông Hans-Jörg Brunner, Phó Đại sứ kiêm Tham tán Kinh tế tại Đại sứ quán Đức cho biết, lý do Đại sứ quán Đức chọn Nhà máy Bia Đại Việt để sản xuất loại bia kỷ niệm này là vì dây chuyền máy móc cũng như phần lớn nguyên liệu sản xuất bia Đại Việt có nguồn gốc từ Đức; đảm bảo quy trình sản xuất cũng như các chuẩn của Đức. Loại bia đặc biệt này sẽ được đưa ra thị trường đầu năm 2015 để Năm kỷ niệm được quảng bá rộng rãi hơn trên cả hai nước.

Ông Trần Văn Sen, Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen, Tổng giám đốc Nhà máy Bia Đại Việt cho biết, đây là một vinh dự rất lớn đối với tập đoàn; đồng thời khẳng định uy tín cũng như trình độ sản xuất và công nghệ cao của Nhà máy Bia Đại Việt nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Thảo Nguyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.