Xã hội

Bịa đặt tin "nàng tiên cá" ở Quảng Nam, bị phạt 5 triệu đồng

12/01/2016, 19:10

Sở TT&TT Quảng Nam vừa có quyết định phạt hành chính đối với người tung tin đồn về "nàng tiên cá" ở Quảng Nam

Bai-viet-tung-tin-don-nguoi-dan-quang-nam-bat-duoc
Bài viết bịa đặt việc người dân Quảng Nam bắt được "nàng tiên cá". Ảnh: Internet.

Trước đó, Website chuyên về ẩm thực, du lịch ở Quảng Nam đăng bài viết “Quảng Nam: dân chài lưới bắt được nàng tiên cá”. Ngay sau đó bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bài viết này cho biết người dân tại xóm Lưới, xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam) ra sông bắt cá thường thấy một nàng tiên cá trèo lên ghềnh đá tắm nắng. Sau nhiều ngày mai phục, người dân đã dùng thuốc mê và lưới bắt được "nàng tiên cá" nặng 48 kg…

Bài viết còn đưa hình ảnh một cô gái thân hình nửa người nửa cá nằm trong tấm lướt. Bài viết còn cho hay, "nàng tiên cá" đã được đưa vào một bệnh viện ở Tam Kỳ để chờ các nhà khoa học ở Mỹ sang nghiên cứu...

Sau khi bài viết được đăng tải, các cơ quan chức năng tại Quảng Nam đã vào cuộc và xác định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Đối tượng tung tin đồn là Phạm Đắc Hậu (SN 1988, trú thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam). Sở TT&TT Quảng Nam đã kết hợp với Phòng Chính trị nội bộ (PA83, Công an tỉnh Quảng Nam) mời Hậu lên làm việc để làm rõ động cơ tung tin đồn sai sự thật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.