Thời sự Quốc tế

Biden có thể "giáng đòn" trừng phạt Nga ngay khi nhậm chức

21/12/2020, 08:22

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có thể sẽ trừng phạt Nga ngay khi ông tuyên thệ nhậm chức.

img

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cùng đội chuyển tiếp chính trị của ông đang cân nhắc những lựa chọn để trừng phạt Nga vì nghi ngờ vai trò của nước này trong vụ tấn công mạng các cơ quan chính phủ và công ty Mỹ, ngay khi bước vào Nhà Trắng – hãng tin Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 21/12.

Các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Biden sẽ cân nhắc phản ứng sao cho vừa đủ mạnh, gây ra tác động lớn tới công nghệ, tài chính và kinh tế của Nga nhưng lại không làm leo thang xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân. Một số biện pháp có thể thực hiện như trừng phạt tài chính, tấn công mạng nhằm vào hạ tầng của Nga.

Tuy nhiên, những biện pháp này có thể đặt ông Biden trước tình thế gây tổn hại tới lợi ích tài chính và hạ tầng của một số quốc gia khác thân thiện với Mỹ. Như vậy, nếu được thực thi, đây sẽ là bài thử nghiệm cho lời hứa hợp tác và tham vấn hiệu quả hơn với các đồng minh của ông Biden, theo một nguồn tin.

Hiện đại diện đội chuyển tiếp chính trị của ông Biden chưa có phản ứng trước câu hỏi xác minh các thông tin trên.

Về phía Nga, Moscow luôn bác bỏ mọi thông tin nước này có liên quan tới vụ tấn công mạng trên quy mô lớn nhằm vào Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.