Thời sự Quốc tế

Biden đảo ngược quyết định của Trump, lại cho phép TikTok hoạt động ở Mỹ

10/06/2021, 10:43

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy bỏ sắc lệnh cấm sử dụng ứng dụng TikTok và WeChat của cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chính quyền của ông Donald Trump trước đó tin rằng những ứng dụng này có thể chuyển dữ liệu cá nhân của người Mỹ cho chính quyền Trung Quốc.

Tuy nhiên, công ty sở hữu ứng dụng đã phủ nhận điều này sau khi cựu tổng thống Hoa Kỳ ký văn bản cấm các chương trình.

Hồi tháng 9 năm ngoái, thời điểm đang diễn ra bầu cử, ông Joe Biden khi đó cho biết TikTok là một mối quan tâm lớn, nhưng hành động của ông Donald Trump, còn đáng lo ngại hơn.

"Tôi nghĩ đây là một vấn đề đáng lo ngại khi TikTok của Trung Quốc tiếp cận với hàng trăm triệu, chính xác là hơn một trăm triệu thanh niên, chủ yếu ở Mỹ. Đây là một mối quan ngại. Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là những gì ông Trump (lúc đó đang là đương kim Tổng thống) đang làm, và cách ông ấy làm việc", - ông Joe Biden nói với cánh báo chí.

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 8/2020 để đối phó với mối đe dọa TikTok và WeChat.

Giờ đây, ông Joe Biden đã lật ngược lệnh hành pháp của Trump. Ngoài ra, quyết định mới cũng mở đường cho các ứng dụng và chương trình được phát triển ở Bắc Kinh hoặc do phía Trung Quốc kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.