Tài chính

BIDV tài trợ chính thức Hội nghị thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị cấp cao CLV10

30/03/2018, 17:01

BIDV hân hạnh được Chính phủ tín nhiệm lựa chọn là đơn vị tài trợ chính Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị cấp cao CLV 10.

img
BIDV tài trợ chính thức Hội nghị thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị cấp cao CLV10

Trong các ngày từ 29 - 31/3/2018, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (HNTĐ GMS 6) và Hội nghị cấp cao Hợp tác Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (HNCC CLV10).

Các Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo 6 nước thuộc tiểu vùng Mê Công mở rộng, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ngân hàng Thế giới (World bank) và hơn 2.000 đại biểu, phóng viên báo chí, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự.

Là một định chế tài chính lớn của Việt Nam đồng thời là sáng lập viên Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào, Campuchia, Myanmar, BIDV hân hạnh được Chính phủ tín nhiệm lựa chọn là đơn vị tài trợ chính Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị cấp cao CLV 10.

Thành lập ngày 26/4/1957, BIDV hiện là ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 1 triệu 200 nghìn tỷ đồng; nằm trong top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, top 500 thương hiệu ngân hàng lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá và bình chọn. BIDV cũng được Tạp chí The Asian Banker bình chọn là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” 4 năm liên tục (2015-2018). BIDV hiện có 24.000 cán bộ nhân viên làm việc tại Việt Nam và 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ gần 10 triệu khách hàng trong nước và 2.300 định chế tài chính của 177 quốc gia trên toàn cầu.

Trước đó, năm 2017, BIDV cũng đồng hành cùng Hội nghị APEC với vai trò tài trợ chính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.