Du lịch

Biển Nha Trang đông nghẹt khách nước ngoài

01/03/2020, 19:21

Vắng khách Trung Quốc, nhưng Nha Trang vẫn nhộn nhịp với lượng khách đến từ phương Tây...

img
Biển Nha Trang (Khánh Hòa) đông nghẹt khách nước ngoài, chủ yếu là khách Nga

Hơn 1 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19, Nha Trang - Khánh Hòa vắng bóng khách Trung Quốc. Du khách đến từ Hàn Quốc cũng như một số các quốc gia châu Á khác giảm rõ rệt. Thế nhưng, điều đáng mừng, khách du lịch phương Tây, đặc biệt là khách Nga lại tăng trưởng mạnh. Họ đến đây tắm nắng, tắm biển, nghịch cát, chơi thể thao, chụp ảnh.

Những con phố đìu hiu, cửa hàng đóng cửa vì vắng khách Trung Quốc nay cũng bắt đầu nhộn nhịp với lượng khách đến từ châu Âu này.

img
Khách nước ngoài tắm nắng, nghỉ ngơi trên bãi biển Nha Trang

Theo các công ty lữ hành chuyên đưa khách Nga đến Việt Nam, sở dĩ người Nga chọn Khánh Hòa đi du lịch không chỉ khí hậu nhiệt đới ưa thích, bãi tắm đẹp, đồ ăn tuyệt mà địa phương này đang khống chế dịch bệnh rất tốt khiến họ an tâm.

“Trong tháng 1/2020, công ty đã đưa hơn 18.500 lượt khách Nga bay thẳng đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, tăng 27,3% so với cùng kì năm 2019”, đại diện đơn vị lữ hành chuyên về khách Nga chia sẻ.

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ước tính, quý I năm 2020, Khánh Hòa đón hơn 463.600 lượt khách quốc tế, bằng 52,92%. Riêng khách Nga đạt 137.579 lượt khách, tăng nhẹ so với cùng kì năm 2019.

Qua khảo sát, khách Nga đến Khánh Hòa có thời gian lưu trú khoảng 14,1 ngày/khách; chi tiêu khoảng 1.500 USD/người, tương đương 110 USD/ngày/khách.

Hình ảnh khách nước ngoài đông nghẹt bãi tắm Nha Trang:

img
Bãi tắm trước tháp Trầm Hương...
img
Hay ở mạn bắc, bãi tắm Hòn Chồng... bất kể sáng hay chiều cũng hay đông nghẹt khách nước ngoài tắm biển
img
Họ tắm nắng
img
hoặc vua đùa với sóng
img
Cô bé người Nga này chơi đồ chơi ngay trên bãi biển
img
Các địa điểm tham quan, du lịch ở thành phố Nha Trang cũng tấp nập khách trở lại
img
Trong đó có một lượng đáng kể khách nước ngoài, khách Nga
img
Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ước tính, quí I năm 2020, Khánh Hòa đón 463.600 lượt khách quốc tế, bằng 52,92%. Riêng khách Nga đạt 137.579 lượt khách, tăng nhẹ so với cùng kì năm 2019.
img
Những khu phố, cửa hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc cũng được "cứu cánh" bởi dòng khách Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.