Đời sống

Biên phòng Quảng Trị đưa “Ánh sáng vùng biên” đến bà con tuyến biển

21/12/2019, 13:57

Sau hơn 10 ngày thi công, công trình “Ánh sáng vùng biên” đã hoàn thiện,mang ánh sáng và niềm vui về với bà con tuyến biên giới biển ở Quảng Trị

img
Công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

Chiều ngày 20/12, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng vùng biên” cho người dân thôn 8, xã Triệu Vân (Triệu Phong, Quảng Trị), nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công trình trị giá hơn 300 triệu đồng, có chiều dài gần 4 km với 70 trụ bê tông cốt thép, cùng hệ thống bóng đèn LED được lắp đặt trên các tuyến đường. Công trình với sự góp sức hơn 50 ngày công của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Triệu Vân; Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Điện lực Quảng Trị và nhân dân thôn 8, xã Triệu Vân.

img
Sau hơn 10 ngày thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chiếu sáng cho gần 4 km đường dân sinh.

“Ánh sáng vùng biên” là công trình mang đậm nghĩa tình quân dân, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa người lính biên phòng với đồng bào nhân dân khu vực biên giới nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng. Đặc biệt, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giúp cho nhân dân đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.