Chất lượng sống

Biển Quảng Trị an toàn cho khai thác và tắm biển

30/04/2016, 18:07

15/17 mẫu nước biển ven bờ Quảng Trị đảm bảo quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển.

ngu-dan-quang-tri-van-danh-bat-ca

Ngư dân Quảng Trị đánh bắt cá biển. Nước biển ven bờ Quảng Trị được đánh giá an toàn cho các hoạt động khai thác, tắm biển...

Theo ông Nguyễn Trường Khoa, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị, ngay sau hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường thời gian qua, ngành chức năng tổ chức 2 đợt lấy mẫu nước biển ven bờ biển trên địa bàn (ngày 20 và 27/4) với tổng số 17 mẫu nước biển. Tập trung quan trắc, phân tích các thông số: nhóm kim loại nặng trong nước biển, hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ và hóa chất trừ diệt cỏ...

Ngoài Trung tâm quan trắc trên địa bàn, Quảng Trị gửi 2 mẫu kiểm nghiệm tại Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 tại Đà Nẵng.

Kết quả cho thấy 15/17 mẫu nước đạt Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh bãi biển và các hoạt động thể thao dưới nước. Do đó, người dân hoàn toàn có thể tắm biển và khai thác, nuôi trồng thủy sản- ông Khoa nhấn mạnh. 

Theo thống kê, Quảng Trị là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề từ hiện tượng cá chết trong thời gian qua. Số lượng cá bị chết dạt bờ dọc các vùng ven biển ước tính khoảng gần 35 tấn. Khoảng 2.300 tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị bị ảnh hưởng, 7.000 lao động không có việc làm do bị hạn chế đánh bắt, tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho hay, sau khi kiểm tra tình hình tại các địa phương dọc ven biển, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, động viên tinh thần một số hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng ảnh hưởng tình trạng cá chết bất thường. UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phân bổ 300 tấn gạo hỗ trợ cho hộ gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng hiện tượng cá chết bất thường tại các xã ven biển trên địa bàn Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết: Sở đang cử cán bộ chuyên trách xuống các bến cá để kiểm tra, chứng nhận các sản phẩm đảm bảo chất lượng cho ngư dân xuất bán.

Chiều 29/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra thực tế tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Quảng Trị là 1/4 tỉnh chịu tác động nặng nề từ hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian vừa qua. Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng nước biển; tạo điều kiện hỗ trợ bà con ngư dân và ngươi dân trên địa bàn...

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.