Thời sự Quốc tế

Biển số xe có duy nhất 1 chữ được bán đấu giá tới 78 tỷ đồng tại Hong Kong

16/02/2023, 07:40

Biển số xe chỉ có duy nhất chữ “R” được bán với giá hơn 25 triệu đô la Hong Kong (78 tỷ đồng) trong phiên đấu giá tại thành phố này.

Biển số xe trên là 1 trong số 49 biển số được rao bán trong phiên đấu giá Tết Nguyên đán thường niên do Sở Giao thông Vận tải Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị ở Wan Chai ngày 12/2.

Biển số chỉ có duy nhất một chữ “R” được rao bán với giá khởi điểm 5.000 đô la Hong Kong và nhanh chóng được hơn mười người tham gia đấu giá tăng giá liên tục. Một người đề nghị mức giá 2 triệu đô la Hong Kong, nhưng sau đó giá nhanh chóng được đẩy lên 9 triệu đô la Hong Kong rồi tới 9,4 triệu đô la Hong Kong.

Sau khoảng 60 vòng đấu giá, biển số xe “may mắn” được bán với giá 25,5 triệu đô la Hong Kong. Đây là mức giá cao thứ 2 từng được trả cho một biển số xe tại Hong Kong, xếp sau biển số có chữ “W” được bán với giá 26 triệu đô la Hong Kong vào tháng 3/2021 - cao hơn 5.200 lần so với giá khởi điểm.

img

Việc cá nhân hóa biển số xe, đấu giá biển số rất phổ biến tại Hong Kong. Chính quyền Hong Kong đã thu được gần 600 triệu đô la Hong Kong qua việc bán đấu giá biển số xe cá nhân hóa từ năm 2006.Ảnh - SCMP

Người giành chiến thắng trong phiên đấu giá ngày 12/2 là một phụ nữ, nhưng bà từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên địa phương khi rời phiên đấu giá.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, một số người buôn biển số xe dự đoán biển số chữ “R” sẽ được bán với giá ít nhất 10 triệu đô la Hong Kong bởi chữ “R” tượng trưng cho những chiếc xe đua (racing cars) và mang ý nghĩa may mắn trong văn hóa Trung Quốc.

Biển số được bán với giá cao thứ 2 trong phiên đấu giá ngày 12/2 là biển chứa 3 chữ số “292” với giá 850.000 đô la Hong Kong. Số 9 cũng được coi là con số may mắn vì phát âm giống với từ nghĩa là lâu dài, vĩnh cửu trong tiếng Trung Quốc.

Ngoài ra, hầu hết biển số được rao bán tại phiên đấu giá đều có số 8, cũng được coi là con số may mắn vì đọc giống chữ “phát” trong tiếng Trung Quốc, chẳng hạn như các biển “1388”,“UU 88”, “TT 888” và “VV 8888”.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), chính quyền Hong Kong đã thu được gần 600 triệu đô la Hong Kong qua việc bán đấu giá biển số xe cá nhân hóa từ năm 2006.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.