Thời sự Quốc tế

Biến thể Mu đã xuất hiện ở gần như tất cả các bang của nước Mỹ

08/09/2021, 16:01

Trang Washington Informer đã có báo cáo mới nhất về biến thể Mu tại Hoa Kỳ.

Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cảnh báo rằng biến thể Mu của COVID-19 đã được xác định ở tất cả các bang của Hoa Kỳ ngoại trừ Nebraska và có khả năng kháng lại vaccine mạnh hơn các biến chủng khác.

img

Tiêm phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế ở Mỹ - ảnh minh họa.

Bang California đã báo cáo ghi nhận số lượng mẫu biến thể Mu cao nhất với 384 trường hợp nhiễm, nhưng con số đó chỉ chiếm 0,2% tổng số mẫu được xác định trình tự gen tại khu vực này, báo Newsweek nhấn mạnh.

Biến thể Mu lần đầu tiên được phát hiện ở Colombia vào tháng Giêng, đã lan rộng đến 41 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ.

img

Biến thể Mu đã xuất hiện ở hầu hết các bang ở Mỹ

Các chuyên gia nói rằng mặc dù biến thể Mu hiện chỉ chiếm ít hơn một phần trăm tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ, nhưng nó có cơ hội lây truyền cao hơn và có thể kháng lại vaccine và hệ miễn dịch tự nhiên mạnh hơn.

Vào ngày 30 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa Mu vào danh sách biến thể được quan tâm nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã không đưa ra phân loại tương tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.