Pháp luật

Biến tiệm cắt tóc thành "động" mại dâm, tú bà lĩnh án 3 năm

28/08/2014, 15:40

Bùi Thanh Cúc mở tiệm hớt tóc nhưng thực chất tổ chức hoạt động mại dâm, để các tiếp viên bán dâm cho người nước ngoài.

Bùi Thanh Cúc mở tiệm hớt tóc nhưng thực chất tổ chức hoạt động mại dâm, để các tiếp viên bán dâm cho người nước ngoài.

Tú bà Lan tại phiên tòa sơ thẩm
Tú bà Lan tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 28/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thanh Cúc (SN 1979 ngụ Quận Tân Bình) 3 năm tù về tội “chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, ngày 25/3/2013, Cúc thuê nhà trên đường Trần Quốc Hoàn (Quận Tân Bình - TP HCM) để mở tiệm cắt tóc, nhưng thực chất hoạt động mại dâm trá hình chuyên phục vụ khách nước ngoài.

Theo đó, Cúc thuê khoảng 6 đến 8 tiếp viên nữ làm việc không trả lương mà chỉ hưởng tiền bo và tiền bán dâm. Giá mỗi lần bán khoảng 500 ngàn đồng/lần. Sau đó, tiếp viên phải trả cho Cúc 200 ngàn đồng tiền thuê phòng.

Giúp sức cho Cúc là Bùi Thanh Lan (SN 1970), chị ruột Cúc. Mỗi khi bà chủ đi vắng, Lan sẽ là người xếp lịch và dọn dẹp phòng ốc thơm tho cho khách mua dâm. Mỗi tháng Lan được Cúc trả 3 triệu đồng tiền dọn dẹp và cho chồng Lan 3 triệu tiền giữ xe.

Mỗi ngày Cúc thu vào khoảng 1 đến 1,2 triệu đồng, mỗi tháng thu nhập hơn 32 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 7/2013, tiệm tóc này đã thu lời bất chính số tiền 97,5 triệu đồng từ việc chứa mại dâm.

Khoảng 22h ngày 10/7/2013, công an kiểm tra tiệm hớt tóc của Cúc, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng, xâm hại đến đạo đức xã hội, nếp sống văn minh, nên phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Cúc đang mang thai và có con nhỏ, mẹ bệnh nặng, nên giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.