Hồ sơ tài liệu

Biểu tình đòi cải cách giáo dục ở Mexico, gần 60 người thương vong

20/06/2016, 16:24
image

Có đến 6 người thiệt mạng, 53 người bị thương trong vụ biểu tình cải cách giáo dục ở Mexico hôm 19/6.

_90029277_033594010-1

Hình ảnh hiện trường vụ đụng độ. Ảnh: BBC

Trang BBC đưa tin, ít nhất 6 người đã thiệt mạng ở miền nam Mexico trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và giáo viên biểu tỉnh. Ngoài ra, khoảng 53 người khác bị thương, trong có nhiều nhân viên cảnh sát.

Vụ việc xảy ra tại bang Oaxaca vào hôm 19/6. Trong khi đó, hồi giữa tuần trước, hai hãnh đạo công đoàn cấp cao ở đây đã bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng.

Theo Reuters, các giáo viên biểu tình đã đeo mặt nạ và ném đá vào cảnh sát khi lực lượng này giải tán đám đông bằng hơi cay. Trong khi đó, theo CNN, vụ đụng độ dường như bùng nổ hơn từ khi những tay súng không rõ từ đâu bắt đầu bắn vào cả hai bên, gây ra hỗn loạn và xung đột. Tuy nhiên, các cảnh sát tham gia trấn áp biểu tình đều không mang theo súng.

Được biết, hàng nghìn giáo viên đã tập trung để biểu tình phản đối cải cách giáo dục do Tổng thống Enrique Pena Nieto đề xuất vào năm 2013, trong đó có biện pháp mới nhằm đánh giá hiệu suất của giáo viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.