Thế giới

Biểu tình Hong Kong: 56 người bị thương,89 người bị bắt

30/09/2014, 08:33

Sáng sớm ngày 30/9, hàng nghìn người biểu tình tiếp tục tràn ra đầy chật các con đường tại trung tâm đặc khu Hong Kong.

Người biểu tình đồng loạt vẫy điện thoại bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong ngày 29/9
Người biểu tình đồng loạt vẫy điện thoại bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong ngày 29/9

Người biểu tình với trang bị kính bơi bảo vệ, khẩu trang và áo mưa, cắm trại bên ngoài con đường chính dẫn tới trung tâm thương mại của thành phố lúc 3 giờ sáng ngày 30/9.

Theo phóng viên Andrew Stevens của CNN, cả cảnh sát và người biểu tình đều được kêu gọi bình tĩnh. Tình hình sáng ngày hôm nay khá yên ắng, không có xung đột. Người biểu tình kiên quyết, họ sẽ không rời đi. Chính quyền đặc khu chưa có dấu hiệu sẽ thực hiện cuộc trấn áp.

Cảnh sát Hong Kong nghỉ ngơi sau khi được lệnh rút khỏi khu vực người biểu tình
Cảnh sát Hong Kong nghỉ ngơi sau khi được lệnh rút khỏi khu vực người biểu tình

Phóng viên Steven cho biết, “ tình hình tiếp theo tại hiện trường rất khó có thể dự đoán”. Đến nay, cuộc biểu tình này khiến ít nhất 56 người bị thương, 89 người bị bắt – phát ngôn viên chính quyền đặc khu Hong Kong cho biết. Ngoài ra, dòng người biểu tình chặn đứng khu vực trung tâm của Hong Kong, nhiều tuyến đường giao thông không thể lưu thông và nhiều trường phải cho học sinh nghỉ.

Trang Trần (Theo CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.