Hồ sơ tài liệu

Biểu tình phản đối Donald Trump đua Tổng thống, 17 người bị bắt

21/07/2016, 08:22
image

Lực lượng cảnh sát Mỹ đã bắt giữ ít nhất 17 người trong cuộc biểu tình phản đối Donald Trump

Cảnh sát Mỹ bắt giữ ít nhất 17 người

Cảnh sát Mỹ bắt giữ ít nhất 17 người phản đối ứng viên Donald Trump

Bên ngoài Quicken Loans Arena - nơi tổ chức Đại hội Đảng Cộng hoà (RNC), người biểu tình đốt cờ Mỹ, đụng độ với cảnh sát. Đám đông hò hét, phản đối ông Donald Trump trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hoà đua Tổng thống năm 2016, buộc cảnh sát phải dùng tới hơi cay để giải tán.

Trong khi bị cảnh sát truy lùng và còng tay, những người bị bắt vẫn tiếp tục gào thét phản đối. Hai cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ nhỏ.

Không thể thuyết phục được đám đông giải tán, cảnh sát Mỹ cưỡi ngựa, đi xe đạp lao vào đám đông, dập tắt đám cháy và tịch thu cờ của người biểu tình, ngăn chặn người biểu tình đốt cờ gây hoả hoạn. Cảnh sát trưởng Cleveland Calvin Williams cho biết, nhiều người biểu tình đốt cờ còn bị cháy cả quần.

Trong ngày thứ hai biểu tình, tỷ phú nhà đất của New York Donald Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hoà, đối mặt với ứng viên Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Xem video Donald Trump giới thiệu vợ là Đệ nhất Phu nhân nước Mỹ kế cận:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.