Thế giới

Biểu tình phản đối Israel lan rộng khắp thế giới

04/08/2014, 09:02

Ngày 3/8, thêm 16 người Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza. Trong số đó, 10 nạn nhân là thành viên trong cùng một gia đình; ngoài ra, còn nhiều người khác bị thương.

Tính đến ngày 3/8, đã có ít nhất 1.730 người Palestine thiệt mạng trong đó có 400 trẻ em và 9.100 người bị thương. Phiến quân Hamas thề sẽ thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel.


 

Một phụ nữ Israel khóc nức nở khi hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel
Một phụ nữ Israel khóc nức nở khi hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel

Tại nhiều nước trên thế giới, hàng nghìn người biểu tình chống lại việc Israel đàn áp quân sự tại Dải Gaza. Hôm 2/8, khoảng 30.000 người từ khắp nơi trên đất Mỹ biểu tình trước cửa Nhà Trắng phản đối việc Mỹ hỗ trợ cho chiến dịch tấn công của Israel gây ra cái chết của hàng nghìn người dân Palestine vô tội.


Trong một diễn biến liên quan, theo Itar-tass, tối 2/8, Bộ trưởng Bộ Hợp tác phát triển và ngoại thương Hà Lan Lilianne Ploumen cam kết hỗ trợ nhân đạo trị giá 750.000 euro (1 triệu USD) cho người dân tại Gaza. Đồng thời, bà Lilianne Ploumen kêu gọi các nước khác cũng có hành động tương tự.

Trang Trần
 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.