Thế giới

Biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo leo thang bạo lực tại Pakistan

17/01/2015, 16:35

200 người Pakistan tụ tập biểu tình để phản đối tạp chí Charlie Hebdo vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammad.

Biểu tình trước cửa lãnh sự quán Pháp leo thang thành bạo lực
Biểu tình trước cửa lãnh sự quán Pháp leo thang thành bạo lực

Đây là lần đầu tiên một cuộc biểu tình phản đối biếm họa nhà tiên tri Mohammad tại Pakistan leo thang bạo lực khiến cảnh sát phải sử dụng tới hơi cay và vòi rồng để trấn áp.

Hầu hết những người tham gia biểu tình là sinh viên, ban đầu chỉ đơn thuần hô khẩu hiệu chống đối sau đó nhanh chóng nảy sinh bạo lực. Cảnh sát buộc phải chặn một số con đường dẫn tới khu vực biểu tình.

Phóng viên AFP Adif Hasan bị thương ở ngực do trúng đạn người biểu tình
Phóng viên AFP Adif Hasan bị thương ở ngực do trúng đạn người biểu tình

Theo tường thuật của phóng viên Reuters, một số người biểu tình còn mang trang bị cả súng. Phóng viên này cũng tận mắt nhìn thấy cảnh nổ súng sau khi các lực lượng an ninh dùng tới vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Phóng viên Adif Hasan của AFP bị thương do trúng đạn từ phía người biểu tình trong vụ đụng độ.  Ít nhất 3 người khác bị thương trong đó có 1 người bị thương nghiêm trọng.

Tuần trước, vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn Charlie Hebdo đã giết hại 17 người tại Pháp trong vòng 3 ngày.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.