Hồ sơ tài liệu

Biểu tình phản đối và dọa kiện tạp chí Charlie Hebdo

23/01/2015, 23:28

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đang nghiên cứu các quy định và pháp luật để kiện Tạp chí Charlie Hebdo.

img
Sinh viên Iran biểu tình phản đối tạp chí Charlie Hebdo bên ngoài Đại sứ quán Pháp

Ngày 23/1, sau buổi lễ cầu nguyện thứ Sáu, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành tại các thành phố trên khắp Iran để phản đối tạp chí "Charlie Hebdo" của Pháp đăng bức biếm họa về Nhà tiên tri Mohammad.

Những người biểu tình mang theo cờ và khẩu hiệu phản đối Pháp và tạp chí Charlid Hebdo. Một cuộc biểu tình mấy ngày trước đã từng đòi trục xuất Đại sứ Pháp.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thông qua kế hoạch kiện Tạp chí Charlie Hebdo của Pháp trong bối cảnh các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới phẫn nộ và bất bình với trang bìa vẽ biếm hoạ nhà tiên tri Mohammad của tạp chí này.

Tổng Thư ký OIC Iyad Madani tuyên bố: "OIC đang nghiên cứu các quy định và pháp luật nhằm tiến hành hành động pháp lý đối với Tạp chí Charlie Hebdo. Những bức hình biếm họa làm tổn thương tình cảm của người Hồi giáo khắp thế giới”

Q.M (Theo The Independent)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.