Hồ sơ tài liệu

Biểu tình rầm rộ phản đối ứng viên “chuyên gây sốc” Donald Trump

28/05/2016, 11:31

Thành phố San Diego, bang California, Mỹ nổ ra các cuộc biểu tình gay gắt, phản đối ứng viên Donald Trump.

Cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc n

Cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc ngăn chặn người biểu tình phản đối ứng viên Donald Trump

Tại San Diego, bang California, hơn 1.000 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Trung tâm Hội nghị San Diego mang theo biển hiệu, hô hào phản đối ông Donald Trump. Sau đó, đám đông biểu tình bắt đầu nảy sinh đụng độ, ném chai lọ và cảnh sát buộc phải vào cuộc.

Lúc 19h, theo giờ địa phương ngày 27/5, 12 người đã bị bắt trong cuộc đụng độ này. Cảnh sát vũ trang chống bạo động đã dùng dùi cui để đẩy lùi người biểu tình kéo xuống phía trung tâm TP. San Diego. Tiếp đó, cảnh sát phải sử dụng tới hơi cay để giải tán biểu tình.

Không biết từ bao giờ, cảnh tượng hơi cay, đụng độ tại các điểm vận động bầu cử mà ông Trump tổ chức lại trở thành chuyện “thường như cơm bữa”. Là một ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử Tổng thống song ông Trump cũng là người luôn đưa ra phát ngôn gây sốc đối với không chỉ người dân Mỹ mà cả giới chính trị gia quốc tế theo dõi bầu cử Mỹ.

Bản thân Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, nhiều chính trị gia quốc tế đã bày tỏ lo ngại với ông về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và họ “không hiểu chuyện gì đang diễn ra" trên chính trường Mỹ. Dù vậy, theo ước tính của hãng thông tấn Mỹ AP, ông Donald Trump đã đạt được số lượng đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống. Ứng viên đảng Cộng hòa cần giành được 1.237 đại biểu để trở thành đại diện của đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Theo tính toán của AP, ông Trump đã giành được 1.238 đại biểu.

Một số hình ảnh biểu tình đụng độ chống ứng cử viên Donald Trump:

Một người biểu tình bị xịt hơi cay

Một người biểu tình bị xịt hơi cay

Hai phe ủng hộ và phản đối ứng viên Dona

Hai phe ủng hộ và phản đối ứng viên Donald Trump đã đụng độ với nhau

Người biểu tình mang khẩu hiệu, hình no

Người biểu tình mang khẩu hiệu, hình nộm với nội dung phản đối ứng viên Donald Trump

Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 12 người

Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 12 người trong các cuộc biểu tình

Screenshot 2016-05-28 11.03.56

Nhiều lực lượng khác nhau được huy động để trấn áp người biểu tình quá khích

Đám đông người biểu tình phản đối ứng

Đám đông người biểu tình phản đối ứng viên Tổng thống Donald Trump

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.