Thời sự

Bình Định: Cận cảnh "đất tặc" bức tử đồng ruộng, thu lợi trăm triệu mỗi đêm

26/05/2021, 13:48
image

Nhiều phương tiện máy móc được sử dụng để ồ ạt khai thác đất sét trái phép trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

img

Ồ ạt khai thác đất sét tại cánh đồng thuộc thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi. Ảnh chụp 2h sáng 20/5

Chừng tháng qua, từ phản ánh của người dân, PV Báo Giao thông nhiều thời điểm có mặt tại các xã trên địa bàn huyện Tây Sơn (Bình Định) ghi nhận nạn đất tặc, khai thác đất sét trái phép, tuồn vào lò gạch diễn ra khá phổ biến.

Theo lãnh đạo Sở TNMT Bình Định, ở huyện Tây Sơn có một số công trình, dự án sau khi triển khai có lượng đất dư ra, có chất lượng giống như đất sét thì được tận thu. Còn việc khai thác đất ruộng như thế là trái quy định. Trách nhiệm quản lý chính thuộc về địa phương. Thời gian tới sở sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Điển hình, 20h tối 20/5, tại cánh đồng xã Bình Nghi (Tây Sơn) có ít nhất 3 điểm khai thác đất diễn ra. Tại thôn Thủ Thiện Hạ (xã Bình Nghi) dưới ánh đèn pha lập lòe, 3 xe múc này bắt đầu gạt lớp đất phù sa trên mặt qua một bên để chuẩn bị lấy lớp đất sét nằm phía dưới.

Sau khi xếp hàng ngay ngắn, các xe múc hoạt động hết công suất, thay phiên nhau vục cần xuống một thửa ruộng giữa đồng, múc lên những gàu đất sét lớn, đổ lên các thùng xe có ngọn, rồi phủ bạt và chạy ra một con đường bê tông khác hướng đi vào để tránh tắc đường.

Cứ thế, mọi hoạt động múc, chở đất sét ra khỏi khu vực vận hành theo trình tự, lặp đi lặp lại một cách đều đặn, nhịp nhàng.

Bám theo hành trình này, PV ghi nhận hàng loạt phương tiện Chiến Thắng BKS: 77C-051.15, 77L-0334, 77L-2004… ồ ạt chứa đầy đất sét chở ra khỏi khu vực cánh đồng thôn Thủ Thiện Hạ, vòng vèo qua giữa khu dân cư rồi trực chỉ ra QL19, chở về tiêu thụ cho các lò gạch ở xã Bình Nghi và Cụm CN Tây Xuân (xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn).

Nhẩm đếm của PV, trong vòng hai giờ đồng hồ, có đến khoảng 20 lượt xe tải chở đất sét ra khỏi khu vực này. Trong đêm 19/5, PV ghi nhận hoạt động khai thác đất sét trái phép ở đây diễn ra từ 22h đến 3h sáng hôm sau mới dừng lại. Khu vực này hoạt động khai thác đất sét như một điểm mỏ, đại công trường. Tiếng động cơ phương tiện, tiếng cánh tài xế í ới gọi nhau vang cả một vùng.

Theo người dân địa phương, mỗi sào đất sét, "đất tặc" mua lại chừng 3 triệu đồng, rồi tổ chức, khai thác, bán cho các lò gạch với giá 1,5- 2,2 triệu đồng/xe (chở trung bình 8 khối), trong khi nhà nước thất thoát tài nguyên, thất thu thuế phí, ruộng đồng đào bới nham nhở...

>>> Video khai thác đất sét trái phép ở thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi:

img

Hiện trường để lại sau khi đất tặc rút đi là cảnh tượng đồng ruộng ở thôn Thủ Thiện Hạ tan hoang, phần nền thấp hơn hẳn so với những thửa ruộng khác

img

Hai máy múc cỡ lớn liên tục vục lớp đất sét ở cánh đồng thôn Thủ Thiện Hạ. Ảnh chụp tối 19/5

img

Hàng loạt phương tiện chở đất về các lò gạch ở xã Bình Nghi và Cụm CN Tây Xuân theo tuyến QL19, khu vực trước UBND xã Bình Nghi

img

Hàng trăm khối đất sét bị lấy đi khiến cánh đồng thôn Thủ Thiện Hạ bị bức tử

img

Nhiều đối tượng canh gác hung hãn chặn đường khi phát hiện PV vào khu vực này

img

Tại xã Tây Xuân, nhiều khu vực núi đồi cũng bị đào bới nham nhở để tìm đất sét

img

Đất tặc thu về gần trăm triệu mỗi đêm từ việc khai thác đất sét trái phép

img

Một phương tiện chở đất sét từ vùng sát chân núi thuộc xã Tây Xuân ra ngoài

img

Một khối lượng đất sét trái phép lớn ồ ạt được tuồn vào các lò gạch một cách công khai mà không vấp phải sự kiểm tra nào. Các chủ lò gạch thu lời hàng chục triệu mỗi ngày từ mua đất giá rẻ

img

Một khoảng đồi tại xã Tây Xuân bị cạo trọc để chuẩn bị khai thác đất sét. Hoạt động khai thác đất sét ở huyện Tây Sơn diễn ra trong thời gian dài trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương gây nên nhiều hệ lụy. Nhà nước thất thu thuế, phí, môi trường bị tàn phá..

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.